ClockThứ Tư, 15/03/2017 06:12

WB: Thái Lan cần tạo nhiều việc làm và bảo vệ môi trường

TTH.VN - Thái Lan cần phải kiềm chế sự suy giảm nhanh chóng các nguồn tài nguyên thiên nhiên, tạo ra nhiều việc làm tốt hơn và hỗ trợ hàng triệu người nghèo nhất nếu muốn đạt được tăng trưởng xanh, có thể mang lại thịnh vượng cho tất cả mọi người, Ngân hàng Thế giới (WB) khuyến cáo.

Nông dân Thái Lan thu hoạch vụ mùa. Ảnh: The Nation

Phát biểu sau quá trình theo dõi sự tăng trưởng kinh tế của Thái Lan, Giám đốc Ngân hàng Đông Nam Á Ulrich Zachau cho biết, "chúng tôi tin rằng khi phát triển kinh tế có lợi cho tất cả các nhóm trong xã hội, thì điều đó sẽ góp phần ổn định và gắn kết xã hội".

Từ năm 1986 đến năm 2014, mức tăng trưởng cao đã làm giảm tình trạng đói nghèo ở Thái Lan từ 67% xuống còn 10,5% dân số. Nhưng đất nước này gặp nhiều vấn đề do bất ổn trong thập kỷ qua. Năm 2014, Quân đội Thái Lan tiến hành đảo chính lật đổ chính phủ lúc bấy giờ và thành lập chính phủ mới, khôi phục lại hoà bình cho đất nước.

Trong năm đó, 7,1 triệu người Thái, chủ yếu sống bên ngoài Bangkok, vẫn còn trong tình trạng nghèo đói, và 6,7 triệu người khác có nguy cơ rơi vào đói nghèo trở lại, báo cáo cho biết. Đồng thời, giá nông sản và tạo việc làm - 2 trong số các động lực tăng trưởng của các nước trong những thập kỷ trước - đã suy giảm rõ rệt.

Cũng theo báo cáo, 1/3 số trẻ em 15 tuổi trên cả nước vẫn bị mù chữ. Con số này tăng lên 47% ở các làng mạc, tô rõ sự bất bình đẳng giữa thành phố thủ đô và các phần còn lại của Thái Lan.

Quốc gia Đông Nam Á với 66 triệu dân này hiện cũng đang trải qua đợt suy giảm trong việc tạo ra việc làm do nền kinh tế toàn cầu yếu kém và tổn thất về mặt cạnh tranh.

Một thập kỷ trước, Thái Lan xếp trên các quốc gia Đông Nam Á và các nước có thu nhập trung bình khác trên tất cả các khía cạnh đo được trong Chỉ số Cạnh tranh Toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Nhưng ngày nay, nhiều quốc gia đã bắt kịp Thái Lan, Ngân hàng Thế giới cho biết.

Rủi ro thiên tai

Báo cáo của Ngân hàng Thế giới cũng cảnh báo rằng, biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường khiến Thái Lan dễ bị thiên tai hơn.

Tỷ lệ cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên của Thái Lan - bao gồm rừng, rừng ngập mặn và rạn san hô - đã tăng lên trong thập kỷ qua.

Theo báo cáo, biến đổi khí hậu sẽ gây ra lũ lụt ven biển thường xuyên ở các vùng trũng tại Thái Lan, trong đó nguy cơ lớn nhất đối với Bangkok và các khu vực trung tâm. Song song đó, nạn phá rừng, chủ yếu là do khai thác gỗ trái phép và buôn lậu, và kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng công cộng yếu kém càng làm trầm trọng thêm nguy cơ lũ lụt.

Lũ lụt nghiêm trọng ở Bangkok trong năm 2011 dẫn đến thiệt hại ước tính lên đến khoảng 46,5 tỷ đô la. Số liệu của WB cho thấy, khoảng 19.000 ngôi nhà đã bị phá hủy và 2,5 triệu người phải di dời.

Theo cục khí tượng thuỷ văn Thái Lan, nhiệt độ trung bình hàng năm của đất nước này tăng khoảng 1 độ C từ năm 1981 đến năm 2007, và lượng mưa nhìn chung đã giảm trong 50 năm qua, làm tăng nguy cơ hạn hán.

Ngân hàng Thế giới cho rằng, để bắt tay vào tiến hành tăng trưởng có ý thức về môi trường đòi hỏi phải có sự quy hoạch và quản lý đất đai tốt hơn, cùng với việc đẩy mạnh hiệu quả các nguồn năng lượng và năng lượng sạch.

Tố Quyên (Lược dịch từ NHK & Nikkei)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thái Lan đón hơn 12 triệu du khách trong 4 tháng

Tờ Thailand Business News ngày hôm nay (7/5) cho hay, Thái Lan vừa chào đón hơn 12 triệu du khách chỉ trong vòng 4 tháng. Điều này cho thấy sức hấp dẫn của đất nước Thái Lan - một điểm đến du lịch nổi tiếng.

Thái Lan đón hơn 12 triệu du khách trong 4 tháng
Tình trạng thiếu nhà ở toàn cầu đang cản trở tăng trưởng nhờ nhập cư

Ở hầu hết các quốc gia phát triển, một trong những động lực tăng trưởng kinh tế đáng tin cậy nhất đang chững lại. Trong nhiều thập kỷ, dòng người di cư nhanh chóng đã giúp các quốc gia bao gồm Canada, Australia và Vương quốc Anh ngăn chặn lực cản nhân khẩu học do dân số già hóa và tỷ lệ sinh giảm. Điều này hiện đang bị phá vỡ, khi lượng người đến tăng vọt kể từ khi biên giới mở cửa trở lại sau đại dịch đã dẫn đến tình trạng thiếu nhà ở kéo dài.

Tình trạng thiếu nhà ở toàn cầu đang cản trở tăng trưởng nhờ nhập cư
Hài hòa mục tiêu tăng trưởng & chất lượng tín dụng

Khó khăn kinh tế đang tạo nên áp lực không nhỏ các cho tổ chức tín dụng khi nguy cơ nợ nhóm 2 (khoản nợ được đánh giá có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi nhưng khách hàng có dấu hiệu suy giảm khả năng trả nợ) và nợ tiềm ẩn nợ xấu tăng mạnh tạo nên những rủi ro trong an toàn hệ thống tín dụng.

Hài hòa mục tiêu tăng trưởng  chất lượng tín dụng
Ngành sầu riêng Thái Lan thất thu vì nắng nóng gay gắt

Được mệnh danh là “vua trái cây”, sầu riêng với mùi vị đặc trưng từ lâu đã là một trong những mặt hàng xuất khẩu nổi tiếng và sinh lợi nhất của Thái Lan. Tuy nhiên, một đợt nắng nóng khủng khiếp đang bao trùm Đông Nam Á đã khiến sản lượng sần riêng giảm trong khi chi phí lại tăng vọt, khiến những nông dân trồng sầu riêng và thương nhân ở Thái Lan ngày càng lo ngại khi hiện tượng nóng lên toàn cầu gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành này.

Ngành sầu riêng Thái Lan thất thu vì nắng nóng gay gắt

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top