ClockThứ Bảy, 15/04/2017 14:49

Nhật Bản và những bước tiến trong cuộc chiến chống tự tử

TTH.VN - Nhật Bản là một trong những nước có tỷ lệ tự tử cao nhất trong số các nước giàu. Nhưng theo số liệu chính thức, lần đầu tiên kể từ năm 1994, tỷ lệ tự tử ở Nhật Bản đã có sự sụt giảm.

Cuộc sống nhiều áp lực được cho là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tự tử ở Nhật Bản. Ảnh: Japantimes

Tỷ lệ tự tử ở Nhật Bản rất cao, chỉ đứng sau Hàn Quốc - đất nước có khả năng có tỷ lệ tự sát cao nhất trên thế giới. Từ một xã hội gần gũi, gắn bó đến một xã hội bị cô lập, Nhật Bản có biểu đồ về tỷ lệ tự tử đáng ngạc nhiên.

Dữ liệu từ 6 thập kỷ qua cho thấy, vào năm 1955, số vụ tự tử ở Nhật Bản đạt mức cao nhất. Tỷ lệ sau đó tự tử giảm mạnh trong năm 1960 xuống còn 21,5%, so với mức cao 25,1% của năm 1955.

Đến năm 1965, tỷ lệ tự sát giảm mạnh xuống còn 14,5% - đạt mức thấp nhất trong lịch sử về tỷ lệ tự tử ở Nhật Bản. Năm 1970, tỷ lệ tự tử đã tăng lên chút ít ở mức 15%.

Từ năm 1975 đến năm 1995, tỷ lệ tự tử ở nước này tương đối ổn định nhưng vẫn còn rất cao. Trong năm 1985, tỷ lệ này chạm tới mức cao 19,4%.

Vào năm 2000, tỷ lệ tự tử một lần nữa tăng vọt lên 24,1% và vẫn không thay đổi so với năm 2009. Trong năm 2015, tỷ lệ tự sát giảm nhẹ xuống còn 23,1%. Và đến năm 2016, tỷ lệ tự tử giảm mạnh nhất kể từ năm 1994 khi giảm xuống chỉ còn 17,3%.

Sự suy giảm tỷ lệ tự tử trong thời gian qua ở Nhật Bản được cho là do các yếu tố như: sự giàu có ngày càng tăng, mức độ phát triển cao, kiểm soát súng nghiêm ngặt và từ chối bạo lực. Tuy nhiên, tỷ lệ tự tử ở Nhật vẫn còn cao so với các nước giàu khác trên thế giới.

Tố Quyên (Lược dịch từ ANN & Nationmultimedia)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đoàn nghệ thuật múa Trống Eisa Urakaji tham gia Festival Huế 2024

Với mong muốn lan tỏa nghệ thuật truyền thống Okinawa đến bạn bè quốc tế tại Festival Huế 2024, Đoàn nghệ thuật múa Trống Eisa Urakaji (Nhật Bản) sẽ mang đến các tiết mục mới kết hợp giữa trống và lân, tạo nên những điệu nhảy uyển chuyển và sống động khiến người xem không thể rời mắt.

Đoàn nghệ thuật múa Trống Eisa Urakaji tham gia Festival Huế 2024
Return to top