ClockThứ Tư, 24/05/2017 08:42

Cựu Bộ trưởng Y tế Ethiopia được bầu làm Tổng giám đốc WHO

TTH.VN - Ông Tedros Adhanom, cựu Bộ trưởng Y tế Ethiopia vừa được bầu làm nhà lãnh đạo mới của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tờ AFP ngày 24/5 đưa tin.

WHO: Gần 2 tỷ người trên thế giới đang uống nước nhiễm bẩnWHO: Trầm cảm toàn cầu tăng mạnh trong thập kỷ quaWHO cảnh báo bùng phát bệnh sởi trên khắp châu Âu

Tân Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom. Ảnh: AFP

Cựu Bộ trưởng Y tế Ethiopia đã vượt qua ứng cử viên David Nabarro của Anh và ứng cử viên Sania Nishtar của Pakistan trong cuộc đua trở thành nhà lãnh đạo cơ quan y tế của Liên Hiệp quốc (LHQ).

Ông Tedros sẽ tiếp quản vị trí Tổng giám đốc WHO từ bà Margaret Chan vào ngày 1/7 tới.

Trong phát biểu đầu tiên của mình với tư cách Tổng giám đốc đắc cử của WHO, ông Tedros cam kết sẽ "đạt được sự tin tưởng từ các quốc gia thành viên và công dân trên toàn thế giới".

Ông Tedros cho rằng, việc chăm sóc sức khoẻ toàn cầu, nhất là đối với những người nghèo khổ nhất thế giới, là ưu tiên hàng đầu của ông.

Lê Thảo (Lược dịch từ AFP & News24)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổ chức Y tế thế giới (WHO): Dữ liệu ban đầu về “miếng dán” vắc-xin cho thấy hứa hẹn trong cuộc chiến chống bệnh sởi

Có ít người thích tiêm vắc-xin; và đối với các phụ huynh có con nhỏ, họ thậm chí còn ít thích chúng hơn khi đến thời điểm các con phải đi tiêm vắc-xin. Tuy nhiên hiện nay, có thể có một giải pháp thay thế dễ dàng hơn dưới dạng miếng dán, có thể dán lên da một cách đơn giản.

Tổ chức Y tế thế giới WHO  Dữ liệu ban đầu về “miếng dán” vắc-xin cho thấy hứa hẹn trong cuộc chiến chống bệnh sởi
WHO: Lạm dụng kháng sinh diễn ra tràn lan ở các bệnh nhân COVID-19

​Bằng chứng mới từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy việc lạm dụng kháng sinh đã diễn ra rộng rãi trong giai đoạn đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới, điều này có thể làm trầm trọng thêm sự lây lan “thầm lặng” của tình trạng kháng kháng sinh (AMR).

WHO Lạm dụng kháng sinh diễn ra tràn lan ở các bệnh nhân COVID-19

TIN MỚI

Return to top