ClockThứ Hai, 07/08/2017 06:48

Hồng Kông đóng cửa nhiều bãi biển sau sự cố tràn dầu cọ

TTH.VN - 10 bãi biển tiêu biểu tại Hồng Kông ngày hôm qua (6/8) đã phải đóng cửa trong dịp cuối tuần nắng nóng do những tác động từ sự cố tràn dầu cọ do vụ va chạm tàu ​​thuyền trong vùng biển gần đó

Dầu cọ đóng lại trên bờ biển tại cảng Victoria ở Hồng Kông ngày 6/8/2017. Ảnh: SCMP 

Hình ảnh ghi được cho thấy, các vùng nước ở một làng chài nổi tiếng với khách du lịch đã bị bao phủ trong dầu và rác rưởi.

Hồng Kông bao gồm hơn 200 hòn đảo, nhiều bãi biển nổi tiếng, nhưng ngày càng có nhiều mối quan ngại về tình trạng ô nhiễm và rác rưởi có nguy cơ tàn phá bờ biển thành phố.

Theo một tuyên bố, chính phủ đã đóng cửa 6 bãi biển và treo cờ cảnh báo sau khi các chất "màu trắng, có váng dầu" được phát hiện trên nhiều vùng biển và cát ngoài khơi các hẻm núi phía nam Hồng Kông vào sáng qua. Bốn bãi biển khác dọc theo bờ biển phía nam của đảo chính Hồng Kông cũng bị đóng cửa khi các nhân viên bãi biển phát hiện ra "các chất màu trắng" trên mặt nước.

Người dân ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi sự cố tràn dầu cọ này cho biết, họ chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì giống như những cục dầu kết tủa như hiện nay.

Vụ tràn dầu cọ này là do tai nạn giữa hai tàu gần cửa sông Pearl River ở miền nam Trung Quốc hôm thứ 2/8 vừa qua, bộ phận hải quân xác nhận.

Theo Gary Stokes thuộc Hiệp hội Bảo tồn Cây cọ biển, việc tràn loại dầu cọ có thể ăn được này có khả năng gây ra những tác động nguy hại sau khi đã hấp thụ các chất độc hại trong đại dương.

                        Bảo Nghi (Lược dịch từ Reuters & CNA)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

485 bãi biển ở Italy được trao danh hiệu “Cờ xanh” năm 2024

Tổng cộng 485 bãi biển ở 236 khu nghỉ dưỡng trên khắp Italy vừa được trao danh hiệu “Blue Flag” (tạm dịch: “Cờ xanh”) năm 2024, nhờ chất lượng nước tuyệt vời và tiêu chuẩn môi trường cao, chi nhánh của Quỹ Giáo dục môi trường (FEE) tại Italy công bố.

485 bãi biển ở Italy được trao danh hiệu “Cờ xanh” năm 2024
Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Return to top