Số vụ vượt biên bất hợp pháp vào Mỹ giảm mạnh dưới thời Tổng thống Trump. Ảnh: AP
Theo các nhà phân tích, sự sụt giảm ở số lượng trẻ em và gia đình thậm chí còn nhiều hơn, điều này cho thấy sự khác biệt trong chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump.
Trong tháng 4/2017, số vụ bắt giữ của lực lượng nhân viên tuần tra biên giới đã giảm xuống còn 11.129 vụ, trong đó số trẻ em bị bắt giữ dưới 1.000 người. Trong khi đó, vào tháng 12 năm ngoái, đã có 43.253 người bị bắt giữ khi cố gắng băng qua biên giới phía Nam. Theo đó, số liệu tháng 4 đánh dấu mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua, tờ Washington Times đưa tin.
"Vào thời điểm đỉnh điểm trong thập kỷ qua, khu vực Tucson, chỉ là một trong 9 vùng dọc theo biên giới, thường xuyên ghi nhận hơn 70.000 người bị bắt giữ trong 1 tháng. Tháng trước, khu vực Tucson chỉ báo cáo chưa tới 1.500 vụ bắt giữ", tờ Times cho hay.
Trái ngược với các chính sách của chính quyền cựu Tổng thống Obama, Tổng thống Trump kêu gọi trục xuất nhanh và có nhiều trung tâm giam giữ để giam những người nhập cư không có giấy tờ để họ không được thả vào Hoa Kỳ trước khi phiên điều trần diễn ra.
Phát ngôn viên của Bộ An ninh Quốc gia, ông David Lapan nói với tờ Times: "Rất nhiều cuộc thảo luận về những thay đổi trong chính sách cưỡng chế của chúng tôi và cách chúng tôi tiến hành, và chúng tôi tin rằng đã làm những người muốn vượt biên bất hợp pháp nản lòng khi đến đây, họ có thể bị bắt và buộc phải trở về đất nước mình".
Các chuyên gia tin rằng nguy cơ bị trục xuất ngay sau khi chi hàng ngàn USD để cố gắng vượt biên một cách bất hợp pháp chính là một rào cản mạnh mẽ. R. Gil Kerlikowske, cựu lãnh đạo của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ, nhận định rằng, các chính sách nghiêm khắc hơn đã gửi "một thông điệp mạnh mẽ và thẳng thắn, có ảnh hưởng mạnh đến người dân".
Bảo Nghi (Lược dịch từ Sputnik)