Thế giới

WHO trích 2 triệu USD để hỗ trợ nạn nhân lũ lụt ở Libya

ClockThứ Sáu, 15/09/2023 13:35
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 14/9, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết WHO sẽ trích 2 triệu USD từ quỹ khẩn cấp để hỗ trợ các nạn nhân lũ lụt tại miền Đông Libya.

Dự trữ lương thực cho mùa bão lụtBiến đổi khí hậu làm tăng mức độ đe dọa của mưa trên toàn thế giớiThiệt hại về con người, kinh tế, môi trường do biến đổi khí hậu đang tăngQuốc gia đông dân thứ hai thế giới đối mặt với thời tiết cực đoan gia tăngBiến đổi khí hậu ảnh hưởng đến cuộc sống của 88% dân số châu Phi

Cảnh tàn phá sau trận lũ quét do bão Daniel tại Derna, miền đông Libya, ngày 11/9/2023. Ảnh: AFP/TTXVN 

Ông Tedros nêu rõ nhu cầu sức khỏe của những người sống sót ngày càng trở nên cấp thiết hơn, trong khi số người thiệt mạng ngày một tăng. Do đó, WHO sẽ giải ngân 2 triệu USD từ quỹ dự phòng khẩn cấp để hỗ trợ công tác ứng phó sau thiên tai.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cho biết nước này đã phân bổ 350.000 euro (373.000 USD) để hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân lũ lụt ở Libya.

Phát biểu trước Thượng viện Italy, ông Tajani cho biết một nhóm chuyên gia Italy đã bắt đầu ước tính thiệt hại do cơn bão tàn khốc gây ra ở thành phố Derna của Libya. Do tình hình nghiêm trọng, chính phủ dự định cung cấp các nguồn bổ sung. 

Ngoại trưởng Tajani nêu rõ trong 2 ngày qua, Italy đã cử 3 máy bay chở thiết bị và đội cứu hộ tới Libya. Tàu hải quân Italy San Giorgio vẫn ở bờ biển Libya trong khi một tàu khác đang trên đường chở trực thăng tham gia hoạt động cứu nạn, thiết bị di chuyển đất, 100 lều dã chiến và các đội chuyên trách trong các lĩnh vực khác nhau.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Đức cho biết đã cử 2 máy bay vận tải quân sự chở 30 tấn hàng cứu trợ tới Libya. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đức, 2 chiếc máy bay Airbus A400M chở 30 tấn nhu yếu phẩm, trong đó có lều, chăn, giường cắm trại và 1 máy bay chở 17 tấn hàng viện trợ đã hạ cánh xuống Libya.

Chính phủ Indonesia cũng bày tỏ sẵn sàng gửi viện trợ tới các nạn nhân của thiên tai tại Libya. Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Libya vẫn đang liên lạc với Đại sứ quán Indonesia tại Tripoli về việc viện trợ cho các nạn nhân trong trận lũ lụt kinh hoàng. Chính phủ Libya thừa nhận đang gặp khó khăn trong việc xác định thiệt hại về người cũng như quản lý thảm họa do vấn đề chính trị và địa lý tại quốc gia này.

Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Indonesia, hiện có 282 công dân Indonesia ở Libya và hiện chưa ghi nhận công dân nào là nạn nhân của thảm họa thiên tai tại quốc gia Bắc Phi này.

Những cơn mưa lớn do bão Daniel gây thiệt hại nặng nề ở miền Đông Libya vào tối 10/9, phá hủy 2 con đập gần thành phố ven biển Derna, khiến nước tràn vào thung lũng. Đến nay, giới chức y tế xác nhận ít nhất 5.500 người đã thiệt mạng và 9.000 người vẫn mất tích. Thị trưởng Derna Abdulmenam al-Ghaithi cho rằng số người thiệt mạng tại thành phố ven biển này có thể đã lên tới 18.000 - 20.000 dựa trên quy mô thiệt hại. Trong khi đó, Hội Chữ thập đỏ Libya thông báo số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới 11.300 người trong khi công tác tìm kiếm và cứu nạn đang tiếp diễn.

Theo TTXVN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Châu Á-Thái Bình Dương thiệt hại kinh tế 65 tỷ USD do các thảm họa tự nhiên

Aon, công ty dịch vụ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới, vừa công bố Báo cáo Khí hậu và Thảm họa năm 2024, trong đó xác định các xu hướng thiên tai và khí hậu trên toàn cầu và ở châu Á-Thái Bình Dương, giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết định tốt hơn nhằm quản lý sự biến động và tăng cường khả năng phục hồi.

Châu Á-Thái Bình Dương thiệt hại kinh tế 65 tỷ USD do các thảm họa tự nhiên
KHỦNG HOẢNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ Y TẾ TOÀN CẦU, WHO:
Bất bình đẳng giới là gốc rễ của vấn đề

Một báo cáo mới được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố ngày 13/3 cho thấy, sự bất bình đẳng giới trong công tác chăm sóc sức khỏe và y tế tác động một cách tiêu cực đến phụ nữ, các hệ thống y tế, cũng như kết quả sức khỏe.

Bất bình đẳng giới là gốc rễ của vấn đề
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO):
Số ca mắc sởi tăng 79% trên toàn cầu

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 20/2 lên tiếng cảnh báo về sự lây lan nhanh chóng của bệnh sởi, với hơn 306.000 ca mắc sởi đã được báo cáo trên toàn thế giới trong năm 2023, đánh dấu mức tăng 79% so với một năm trước đó.

Số ca mắc sởi tăng 79 trên toàn cầu
Mỹ hứng chịu con số kỷ lục về thảm họa “tỷ USD” trong năm 2023

Dữ liệu từ Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) cho biết Mỹ đã hứng chịu nhiều trận lũ lụt, hỏa hoạn và các thảm họa khí hậu khác gây thiệt hại hàng tỷ USD (mỗi thảm họa) trong năm 2023 và nhiệt độ trung bình của nước này cao thứ năm trong lịch sử.

Mỹ hứng chịu con số kỷ lục về thảm họa “tỷ USD” trong năm 2023
Return to top