ClockThứ Tư, 27/10/2021 06:15

Thêm công trình nước sạch vượt phá Tam Giang

TTH - Công trình tuyến ống D225 HDPE thi công ngầm băng phá Tam Giang đã hoàn thành trước mùa mưa bão, đem đến nguồn nước sạch an toàn, ổn định cho người dân bên kia phá Tam Giang.

Nhà máy nước sạch Thượng Long dự kiến hoàn thành vào mùa hè năm 2021Công ty CP Cấp nước trao 810 suất quà cho người nghèo đón tếtHệ thống thoát nước, xử lý nước thải Chân Mây - Lăng Cô sẽ hoàn thành 2018

Các lực lượng nỗ lực trong giai đoạn thi công

Ông Trần Hiệu ở xã Quảng Ngạn (Quảng Điền) rất vui khi đường ống mới được đơn vị cấp nước thi công hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay. Nguồn nước sạch không chỉ đến với bà con vùng ven biển, đầm phá mà còn ổn định, không xảy ra sự cố như cúp nước đột ngột, hay thỉnh thoảng nước bị nhiễm bẩn như trước đây. Điều mong đợi của người dân lâu nay đã trở thành hiện thực, cải thiện môi trường nước sinh hoạt, góp phần giúp các địa phương thúc đẩy tiến trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Ông Trương Công Hân, Tổng Giám đốc HueWACO thông tin, tuyến ống đưa nguồn nước sạch băng phá Tam Giang đến với các địa phương ven biển, đầm phá Quảng Công, Quảng Ngạn (Quảng Điền), Hải Dương (TP. Huế), Điền Hòa, Điền Hải (Phong Điền) được xây dựng hơn 10 năm nay. Qua thời gian dài sử dụng, sự bào mòn của thiên tai, lũ lụt khiến tuyến ống bị xuống cấp, một vài thời điểm xảy ra sự cố cấp nước, không an toàn.

Năm 2021, HueWACO đầu tư gần 7 tỷ đồng xây dựng tuyến ống D225 HDPE dài 3,7km băng ngầm phá Tam Giang từ bến đò Cồn Tộc, xã Quảng Lợi qua xã Quảng Ngạn, rộng 1 mét, dưới độ sâu đầm phá 1,5 mét. Đây là tuyến ống được đặt thêm song song với tuyến ống cũ D225 HDPE được thi công từ năm 2009 nhằm đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục khi một trong hai tuyến ống gặp sự cố.

Ông Trương Công Hân chia sẻ, do đặc thù địa hình đầm phá chịu tác động của thiên tai, lũ lụt nên việc đảm bảo tuổi thọ công trình là điều mà HueWACO luôn trăn trở. Nhiều ý tưởng, sáng kiến ra đời, tiêu biểu là sáng kiến bảo vệ các vị trí đấu nối có sử dụng phụ kiện thép như “mặt bích, bulon bằng công nghệ bọc mỡ denso” giúp chống ăn mòn kim loại, tăng độ bền và giảm thất thoát nước. Trước khi đánh chìm, HueWACO tiến hành thử áp lực trên bờ để đảm bảo chất lượng 450 mối nối.

Sử dụng ống nhựa HDPE chất lượng cao (PN12,5) thay cho các loại ống gang, thép truyền thống, tránh được sự ăn mòn đường ống (kim loại) trong điều kiện thi công ngầm ở các hệ đầm phá, đường ống phải tiếp xúc với nguồn nước có độ mặn cao. Công ty lắp đặt các cello áp lực hai bờ để giám sát online lưu lượng, áp lực (24/24 giờ) và bypass để kiểm tra thất thoát, phát hiện các mối nguy, sự cố rò rỉ nhanh chóng, kịp thời.

Để công trình hoàn thành đưa vào sử dụng kịp thời trước mùa mưa bão, đơn vị thi công đã tiến hành hàn nối ống bằng phương pháp gia nhiệt với thiết bị hiện đại, sử dụng tàu cuốc để đào và lấp đất; đồng thời tiến hành neo ống bằng rùa bê tông cốt thép ở độ sâu 1,5 mét dưới đáy đầm phá. Đơn vị khắc phục những khó khăn về thời tiết phức tạp, dịch COVID-19, huy động lực lượng, thiết bị thi công cả ngày lẫn đêm nhằm đảm bảo tiến độ, kịp hoàn thành trước khi bão lũ xảy ra.

Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, tuyến ống này góp phần tăng lưu lượng, áp lực, đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục cho các xã ven phá như Quảng Công, Quảng Ngạn (Quảng Điền), Điền Hòa, Điền Hải (Phong Điền) và Hải Dương (TP. Huế) với khoảng 3.800 hộ đấu nối được hưởng lợi. Đồng thời, HueWACO ngừng vận hành 2 nhà máy nước ở Quảng Công, Quảng Ngạn, giúp giảm chi phí và nhân công vận hành, mang lại lợi ích cho đơn vị.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền, ông Trần Quốc Thắng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của HueWACO trong việc đảm bảo cấp nước an toàn, an ninh nước cho huyện Quảng Điền và các địa phương lân cận. Công ty đã có nhiều nỗ lực đảm bảo tiến độ hoàn thành thi công tuyến ống ngầm băng đầm phá Tam Giang trong điều kiện dịch COVID-19 và thời tiết diễn biến phức tạp.

Bài, ảnh: Hoàng Triều

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công

Hiện tại khối lượng thi công của một số gói thầu thuộc Dự án (DA) Cải thiện môi trường nước TP. Huế còn hạn chế. Ban Quản lý dự án (QLDA) Cải thiện môi trường nước TP. Huế yêu cầu toàn bộ các nhà thầu tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi tăng cường nhân, vật lực, tăng mũi thi công, tăng ca để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công

TIN MỚI

Return to top