ClockThứ Sáu, 20/01/2017 21:46

Theo dõi, đóng góp ý kiến để xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp

TTH - Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón chào Xuân Đinh Dậu 2017, sáng 20/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bậc lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo cấp huyện và tướng lĩnh qua các thời kỳ. Tham dự có các ông: Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thông báo một số tình hình về kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2016. Năm qua là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Tỉnh ủy đã ban hành và chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhiều nghị quyết chuyên đề quan trọng;

Tổ chức nhiều hội nghị xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có thương hiệu để triển khai một số dự án lớn trong năm 2017 và các năm tiếp theo. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện; người dân ven biển, đầm phá sớm ổn định sản xuất và đời sống sau sự cố môi trường biển; Nhân dân tin tưởng và đồng thuận. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2017 đang mở ra nhiều thời cơ, thuận lợi mới. Với chủ đề “Năm doanh nghiệp, Năm kỷ cương, kỷ luật hành chính”, lãnh đạo tỉnh xác định tiếp tục đổi mới tư duy trong phát triển kinh tế- xã hội; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, khắc phục nguy cơ tụt hậu về kinh tế. Đồng thời, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy khởi nghiệp; quyết liệt chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư. Nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao trách nhiệm và đạo đức công vụ, hướng đến xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân, phục vụ doanh nghiệp. Bên cạnh đó, triển khai quyết liệt, đồng bộ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trọng tâm là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, nhưng biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu mong rằng các đại biểu tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo; thường xuyên theo dõi, đóng góp ý kiến đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các đảng viên đương chức với mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế ngày càng giàu đẹp, văn minh.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại xã Lộc Sơn

Sáng 25/4, ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp công dân tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc. Cùng dự buổi tiếp công dân có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Phú Lộc và một số phòng, ban liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại xã Lộc Sơn
ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Gỡ khó cho đầu tư khu công nghiệp sinh thái

Với mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, khoảng 40-50% địa phương trong cả nước có kế hoạch chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu sang khu công nghiệp sinh thái và 8-10% địa phương có định hướng xây dựng khu công nghiệp sinh thái mới, nhu cầu vốn đầu tư là rất lớn.

Gỡ khó cho đầu tư khu công nghiệp sinh thái
Đầu tư dịch vụ để hút khách quốc tế

Thu hút khách quốc tế và đầu tư dịch vụ trong nhiều trường hợp như vướng vào bài toán “con gà, quả trứng”. Nhưng để phát triển du lịch, thu hút khách quốc tế, chuyện đầu tư dịch vụ xứng tầm vô cùng quan trọng.

Đầu tư dịch vụ để hút khách quốc tế

TIN MỚI

Return to top