ClockThứ Hai, 03/07/2017 10:28

Thiên tài vật lý nói Trái đất sớm muộn sẽ nóng 250 độ C

Thiên tài vật lý Stephen Hawking cảnh báo biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính khiến Trái đất đang đứng trên bờ vực đối mặt với thảm họa, theo BBC.

Trái đất sớm muộn cũng nóng tới 250 độ C, theo Giáo sư Stephen Hawking.

Trả lời phỏng vấn trên BBC trước dịp sinh nhật lần thứ 75, thiên tài vật lý Stephen Hawking đưa ra dự đoán mới về tương lai Trái đất.

“Chúng ta đang đến ngưỡng giới hạn khiến hiện tượng ấm lên toàn cầu trở nên không thể đảo ngược được. Trái đất sớm muộn cũng biến thành sao Kim, nóng tới 250 độ C và thường xuyên phải trải qua những trận mưa acid”, Giáo sư Hawking nói.

Sao Kim cũng từng có khí hậu ôn hòa giống Trái đất nhưng hiệu ứng nhà kính đã khiến vạn vật trên hành tinh này tan chảy.

Ông Hawking nhấn mạnh: “Biến đổi khí hậu là một trong những mối đe dọa lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt và chúng ta có thể ngăn chặn nếu hành động ngay lập tức”.

Thiên tài vật lý đề cập đến quyết định rút Mỹ khỏi hiệp định Paris về biến đổi khí hậu của Tổng thống Donald Trump, nói điều này có thể gây tác động tiêu cực đến hành tinh xanh.

Năm 2016, Giáo sư Hawking cũng gửi thư ngỏ đến ông Trump, nhấn mạnh việc Tổng thống Mỹ nên quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu và lượng khí thải CO2.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên BBC, ông Hawking một lần nữa nhắc đến tương lai không mấy sáng sủa của nhân loại. Thiên tài vật lý cho rằng, biến đổi khí hậu và xung đột sớm muộn tạo ra thảm họa và đó là lúc con người cần phải rời Trái đất.

“Tôi lo ngại rằng lòng tham lam và sự hung hãn có trong gene của con người”, ông Hawking nói. “Xung đột không ngừng chấm dứt, sự phát triển của công nghệ quân sự và vũ khí hủy diệt hàng loạt có thể gây ra thảm họa. Hy vọng của nhân loại là tìm kiếm hành tinh khác”.

Cuối cùng, ông Hawking nói cảm thấy may mắn vì đã sống được đến tuổi 75. “Khi tôi được chẩn đoán mắc bệnh rối loạn thần kinh vận động ở tuổi 21, tôi nghĩ rằng mình chỉ có thể sống thêm 2-3 năm nữa. Nhưng tôi đã vượt qua suốt 54 năm nhờ vào bạn bè và người thân”.

Ông Hawking nói giấc mơ lớn nhất là việc con người tìm ra cách chữa bệnh rối loạn thần kinh vận động, vốn gây ra teo cơ, hoặc ít nhất có thể ngăn ngừa biến chứng của nó.

Theo danviet.vn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
Return to top