ClockThứ Sáu, 25/05/2018 14:25

Thu được 74.000 USD từ chương trình “Ánh sáng là niềm tin”

TTH.VN - Đó là số tiền được Ngân hàng Standard Chartered gây quỹ được thông qua hành trình “Đạp xe vì ánh sáng ngày mai” do Ngân hàng tổ chức từ Huế qua Đèo Hải Vân và Hội An đến Đà Nẵng.

Đạp xe gây quỹ đẩy lùi các bệnh mù lòa

Các thành viên đạp xe gây quỹ cho chương trình “Ánh sáng là niềm tin” trên đường phố Huế

Thông tin trên được Ngân hàng Standard Chartered cho biết ngày 25/5. Theo đại diện ngân hàng, số tiền gây quỹ được vượt xa so với mục tiêu 60.000 USD đặt ra ban đầu và hoàn toàn được quyên góp từ nỗ lực kêu gọi của các tình nguyện viên đạp xe của ngân hàng cùng với số tiền do ngân hàng đóng góp trên nguyên tắc quyên góp một khoản tiền tương ứng trên số tiền gây quỹ được từ cộng đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được dùng để tài trợ các dự án chăm sóc mắt tại các thị trường nơi Ngân hàng hoạt động, trong đó có Việt Nam.

Trước đó, gần 30 thành viên của Ngân hàng Standard Chartered đến từ Việt Nam, ASEAN và Nam Á đã cùng nhau khởi động hành trình “Đạp xe vì ánh sáng ngày mai” nhằm gây quỹ cho chương trình “Ánh sáng là niềm tin” vào sáng 16/5 tại di tích Nghinh Lương Đình (TP. Huế).

“Ánh sáng là niềm tin” là chương trình hợp tác giữa Ngân hàng Standard Chartered và Cơ quan Phòng chống mù lòa quốc tế cùng với các tổ chức chăm sóc mắt hàng đầu thế giới. Tại Việt Nam, chương trình đã và đang tích cực phối hợp với các đối tác để hỗ trợ và phát triển các chương trình phục hồi thị lực và chăm sóc mắt. Đến nay, chương trình đã khám sàng lọc cho hơn 2,5 triệu người, hơn 47.000 ca được phẫu thuật mắt và trao tặng gần 35.000 cặp kính.

Tin, ảnh: P. Thành

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vận động viên nhiều tỉnh thành tham gia giải quần vợt "Chung tay vì người nghèo"

Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, sáng 19/8, UBND huyện Phú Lộc tổ chức Giải quần vợt huyện Phú Lộc mở rộng năm 2023 với chủ đề “Chung tay vì người nghèo”. Dự và tham gia giải đấu có ông Đặng Ngọc Trân, UVTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Nguyễn Nam Tiến, UVTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Vận động viên nhiều tỉnh thành tham gia giải quần vợt Chung tay vì người nghèo
Colombia và Brazil cam kết hợp tác bảo vệ rừng Amazon

Tổng thống Brazil và Tổng thống Colombia vừa có buổi thảo luận về sự phối hợp trong khu vực để chống nạn phá rừng và bảo vệ khu rừng nhiệt đới lớn nhất và đa dạng sinh học lớn nhất thế giới – Amazon.

Colombia và Brazil cam kết hợp tác bảo vệ rừng Amazon
Đạp xe, nhặt rác, quảng bá vẻ đẹp dòng Hương

Từ sáng 1/5 diễn ra nhiều hoạt động nằm trong Chương trình “Tri ân dòng Hương” nhằm quảng bá giá trị văn hóa của dòng sông Hương và người dân xứ Huế đến với du khách trong thời điểm tổ chức Festival Nghề truyền thống Huế - 2023.

Đạp xe, nhặt rác, quảng bá vẻ đẹp dòng Hương
11 phút thể dục vừa phải mỗi ngày giúp giảm 23% nguy cơ tử vong sớm

Chỉ cần 11 phút hoạt động thể chất vừa phải mỗi ngày có thể giảm 23% nguy cơ tử vong sớm, một đánh giá dữ liệu từ hơn 30 triệu người trưởng thành cho thấy. Theo các tác giả của nghiên cứu, nếu mọi người có thể đạt được mục tiêu hàng ngày này, thì 1/10 ca tử vong sớm trên toàn thế giới có thể được ngăn chặn.

11 phút thể dục vừa phải mỗi ngày giúp giảm 23 nguy cơ tử vong sớm
Return to top