ClockThứ Sáu, 01/05/2020 09:37

Thừa Thiên Huế hoàn thành hơn 95% việc chi trả cho 4 nhóm đối tượng yếu thế

TTH.VN - Theo báo cáo nhanh của các địa phương và giám sát của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, đến cuối ngày 30/4, toàn tỉnh thực hiện chi trả hỗ trợ ước đạt trên 95% kinh phí đến tay người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội.

Bảo đảm công khai minh bạch, kịp thời chi trả tiền hỗ trợ cho người dânĐưa gói an sinh xã hội đến tay người dân nhanh nhấtHoàn thành chi trả gói an sinh cho 4 đối tượng yếu thế ngay trong tháng 4/2020Gói an sinh xã hội: Hỗ trợ nhóm lao động tự do, khó mấy cũng phải làm

Đã có 8/9 địa phương toàn tỉnh hoàn thành chi trả gói hỗ trợ cho 4 đối tượng đạt từ 97-100%

Như vậy đến hiện tại, trong danh sách và tổng kinh phí được UBND tỉnh phê duyệt chiều 28/4 có 134.907 đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 với tổng kinh phí hơn 149,178 tỷ đồng, có 4 địa phương đã hoàn tất 100% việc chi trả đến các đối tượng, một số địa phương đạt 97% tiến độ chi trả kinh phí hỗ trợ.

Số người còn lại chưa nhận kinh phí vì những lý do bệnh tật, già yếu... sẽ được cán bộ cấp phát đến tận nhà để đảm bảo 100%. Việc cấp phát tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, trong 2 ngày 29 và 30/4, TP. Huế, TX. Hương Thủy, Phú Lộc, Nam Đông chi trả cho 4 nhóm đối tượng đạt 100%. Huyện Quảng Điền và Phú Vang đã thực hiện hoàn thành đạt 98%. TX. Hương Trà và huyện Phong Điền đã thực hiện hoàn thành đạt 97%. 

Đối với huyện A Lưới, các sở, ngành liên quan, UBND huyện A Lưới đã phối hợp, nỗ lực trong việc đảm bảo bố trí đủ kinh phí để chi trả hỗ trợ cho người dân. Tuy nhiên vì lý do khách quan, có 5/18 xã hoàn thành thủ tục rút kinh phí, tổ chức chi trả hoàn thành 100% cho các đối tượng gồm: Hồng Thủy, Hồng Thượng, Hồng Bắc, Hồng Thái và Quảng Nhân với số tiền 6,4 tỷ đồng/18,8 tỷ đồng. Các xã còn lại sẽ thực hiện chi trả trong ngày 4/5 hoặc chậm nhất là ngày 5/5.

Ông Nguyễn Văn Phương, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chi trả gói hỗ trợ do dịch COVID-19 cho nhóm 4 đối tượng tại một số địa phương

Được biết, việc chi trả hỗ trợ đến các đối tượng hầu hết được các huyện, thị xã giao UBND cấp xã thực hiện. Riêng huyện Phong Điền và TX. Hương Trà, cơ quan bưu điện chi trả cho nhóm đối tượng bảo trợ xã hội; UBND cấp xã chi trả cho nhóm đối tượng người có công; người  thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Qua kiểm tra, giám sát của lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh trong việc triển khai thực hiện gói hỗ trợ, các địa phương cùng phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể cùng cấp trong công tác giám sát thực hiện chi trả đúng đối tượng, đúng quy định hiện hành.

Tại điểm chi trả, các địa phương đã bố trí lực lượng công an phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình tiếp nhận và tổ chức phát kinh phí cho các đối tượng.

* Theo thông tin UBND huyện Nam Đông, tính đến hết ngày 30/4, việc chi trả tiền hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng đợt 1 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ đã hoàn thành.

Người dân nhận tiền hỗ trợ tại điểm chi trả UBND thị trấn Khe Tre

Cụ thể, trên địa bàn huyện có 3.970 người đủ điều kiện hưởng tiền hỗ trợ với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng. Trong đó, 697 người có công với cách mạng, 624 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội và 2.650 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Ông Dương Thanh Phước, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông cho biết, công tác rà soát các nhóm đối tượng được tiến hành đúng quy trình, đảm bảo không có tình trạng trùng lặp, bỏ sót đối tượng. Bên cạnh đó, việc chi trả cũng được thực hiện nghiêm túc và tuân thủ các biện pháp về phòng, chống dịch COVID- 19.

Hoài Thương - Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền phối hợp Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Phú tổ chức khởi công nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Mong ở thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú.

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền
Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận

Sáng 5/4, Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị nhằm tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 12 gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 20 của Huyện ủy về tiếp tực thực hiện Nghị quyết số 25 của Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận
Lập kế hoạch sử dụng vốn phục hồi sinh kế cho 1.000 nữ nông dân

Ngày 21/3, Ban điều hành Dự án phục hồi sinh kế sau COVID-19 cho nữ nông dân tại các xã khó khăn đã tổ chức tập huấn cho 170 người ở xã Phú Diên, Phú Vang. Hoạt động có sự tham gia, giám sát của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, cán bộ dự án Oxfam, giảng viên trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện.

Lập kế hoạch sử dụng vốn phục hồi sinh kế cho 1 000 nữ nông dân
COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm

Một nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố sáng nay (12/3) cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn thế giới giảm 1,6 năm trong 2 năm đầu tiên của đại dịch, một mức giảm nghiêm trọng hơn so với trước đây.

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm
Return to top