ClockThứ Hai, 28/06/2021 07:45

Thủy điện tham gia chống hạn

TTH - Không chỉ sản xuất điện, các công trình thủy điện Hương Điền, Bình Điền… còn góp phần tham gia cứu lúa, cá lồng nuôi trên sông mùa khô hạn.

Tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 từ 1/7/2021Ngày 23/6/2021 sẽ nối lại tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3

Tuy mực nước tại thủy điện Hương Điền đang xuống thấp nhưng vẫn quan tâm điều tiết nước cho hạ du

Nắng hạn gay gắt, kéo dài khiến mô hình nuôi cá lồng trên sông Bồ của ông ông Võ Tuân ở thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú cũng như hàng trăm hộ dân của huyện Quảng Điền ở hạ lưu dòng sông này thường gặp khó khăn, cá bị ngột, chết vì nguồn nước trên sông xuống thấp, dòng chảy yếu, thiếu ô xy.

Ông Tuân chia sẻ, cứ mỗi lần nguồn nước trên sông chảy yếu, có hiện tượng nóng lên, người dân báo đến chính quyền địa phương để được hỗ trợ cứu cá. Lúc này, một trong những biện pháp được cho tối ưu nhất là sự “trợ giúp” của các hồ thủy điện đầu nguồn sông Bồ. Điều đáng mừng, trong thời gian qua khi chính quyền địa phương có yêu cầu điều tiết nguồn nước về hạ du đều được các hồ thủy điện đáp ứng.

Chủ tịch UBND xã Quảng Phú, ông Phạm Văn Lợi cho biết, vào mùa nắng nóng, cá lồng nuôi trên sông Bồ thường bị chết do ngạt khí, thiếu ô xy gây thiệt hại 30-40% sản lượng. Tuy nhiên, sự ứng cứu kịp thời của thủy điện góp phần hạn chế thiệt hại cho người dân. Nếu thủy điện không đáp ứng việc điều tiết nước kịp thời, theo yêu cầu của xã thì sản lượng cá chết có thể lớn hơn nhiều, thậm chí mất trắng.

Đầu mùa nắng nóng năm nay, các xã Quảng Phú, Quảng Thọ và lãnh đạo huyện Quảng Điền cũng đã làm việc với các nhà máy thủy điện có giải pháp điều tiết nguồn nước về hạ du để cứu lúa, hoa màu và cá lồng.

Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền, ông Trần Quốc Thắng đánh giá, các chủ hồ thủy điện rất thiện chí, sẵn sàng điều tiết nước về hạ du phục vụ chống hạn theo quy định, chỉ đạo của tỉnh và yêu cầu của địa phương khi cần thiết.

Phó Giám đốc phụ trách Công ty CP Thủy điện Hương Điền, ông Trịnh Xuân Khoa khẳng định, mục tiêu của thủy điện Hương Điền không chỉ sản xuất, kinh doanh điện mà còn tích trữ nước góp phần chống hạn cho hạ du, phát triển sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản của tỉnh.

Nhân viên thủy điện Bình Điền kiểm tra thiết bị máy móc trên công trình đảm bảo sản xuất và chống hạn

Thủy điện Hương Điền luôn chấp hành quy định, yêu cầu của tỉnh, ngành nông nghiệp và các địa phương trong việc điều tiết, cấp nước về hạ du. Dù trong điều kiện nắng hạn kéo dài, mực nước hồ xuống thấp nhưng thủy điện Hương Điền vẫn điều tiết nguồn nước, dòng chảy môi trường một cách hợp lý. Đến thời điểm này, công ty chưa nhận được thông tin phản ứng liên quan việc điều tiết nước của nhà máy thủy điện phục vụ chống hạn.

Ông Nguyễn Quang Hải, Giám đốc Công ty CP Thủy điện Bình Điền thông tin, từ đầu năm, thủy điện Bình Điền tập trung triển khai các biện pháp chống hạn trong mùa khô theo quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Hương. Qua nắm bắt nhu cầu sử dụng nguồn nước tưới tiêu, nông nghiệp, sinh hoạt ở hạ du, nhà máy điều tiết nguồn nước hợp lý, duy trì dòng chảy môi trường tối thiểu… Thời tiết khô hạn kéo dài, không xuất hiện mưa giông khiến lưu lượng về hồ Bình Điền rất thấp (chỉ xấp xỉ 2m3/s); nhưng thời gian qua thủy điện Bình Điền luôn hoàn thành tốt việc cung ứng nước cho hạ du, sử dụng nguồn nước hiệu quả.

Từ đầu năm nay, thủy điện Bình Điền lập kế hoạch cụ thể, tính toán, điều tiết hồ chứa hợp lý trong các tình thế thủy văn để đáp ứng tốt các quy định, cung ứng đủ nhu cầu sử dụng nước ở hạ du một cách hiệu quả, tiết kiệm. Nhà máy chủ động phối hợp, làm việc với Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia về thời gian phát điện trong ngày/tuần/ tháng, đảm bảo lưu lượng qua turbine về hạ du theo yêu cầu của các cấp, ban ngành.

Thủy điện Bình Điền bám sát, theo dõi tình hình thực tế, thường xuyên báo cáo, phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở NN&PTNT, Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình hồ chứa, công tác cung ứng nước hạ du theo yêu cầu thực tế của địa phương. Từ đó đảm bảo cấp nước hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát, đúng thời điểm các vụ mùa nông nghiệp, đẩy mặn, tránh ngọt hóa…

Mới đây, nhà máy huy động lực lượng, nguồn lực tiến hành trồng rừng thay thế khu vực bán ngập lòng hồ thủy điện nhằm nâng cao hiệu quả giữ nước, giữ đất, chống bồi lắng, xói mòn… Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền cán bộ, công nhân viên có biện pháp sử dụng nước hiệu quả, bảo vệ tài nguyên nước, tránh lãng phí… Trong điều kiện khô hạn, công ty vẫn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan đến môi trường, như thuế tài nguyên nước, kinh phí cấp quyền khai thác tài nguyên nước để góp phần bảo vệ môi trường.

Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, ông Phan Thanh Hùng đánh giá, thời gian qua, các chủ hồ thủy điện chấp hành tốt các quy định, quy trình vận hành liên hồ chứa, điều tiết nước hợp lý phục vụ chống hạn. Tỉnh cũng đã yêu cầu các chủ hồ tiếp tục phát huy, điều tiết nước kịp thời về hạ du phục vụ chống hạn cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản khi có lệnh...

Bài, ảnh: Hoàng Thế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hơn 5.000 chiến sĩ Cảnh sát cơ động tham gia tổng duyệt lần 1 Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống

Hơn 5.000 chiến sĩ Cảnh sát cơ động, đại diện hơn 33 nghìn cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát cơ động trên toàn quốc sẽ có màn diễu binh, trình diễn động tác "đúng, đều, mạnh mẽ, đẹp, thống nhất" tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Hơn 5 000 chiến sĩ Cảnh sát cơ động tham gia tổng duyệt lần 1 Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống
Bộ đội, dân quân và Nhân dân chung tay vệ sinh môi trường biển

Sáng 31/3, tại bãi biển xã Hải Dương, thành phố Huế, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với địa phương, lực lượng dân quân và đoàn viên thanh niên đã tổ chức chương trình Ngày Chủ nhật xanh ra quân vệ sinh môi trường biển.

Bộ đội, dân quân và Nhân dân chung tay vệ sinh môi trường biển

TIN MỚI

Return to top