ClockThứ Sáu, 08/10/2021 15:18

Tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách dân tộc

TTH.VN - Ngày 8/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng lãnh đạo các ban, ngành, địa phương dự hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 9 tháng đầu năm và triển khai công tác dân tộc 3 tháng cuối năm 2021 do Ủy ban Dân tộc tổ chức.

Ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu sốẨm thực vùng cao, khởi nguyên của văn hóa làng bảnKiện toàn Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núiA Lưới: Sổi nổi “Ngày hội văn hóa thể thao thanh niên dân tộc thiểu số”Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển KTXH vùng dân tộc thiểu số và miền núiRa mắt Chi hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Thừa Thiên HuếThoái thu tiền đóng bảo hiểm y tế cho vùng dân tộc, thiểu sốGắn phát triển kinh tế với thay đổi tập quán tiêu dùng

UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình và các đại biểu tại điểm cầu Thừa Thiên Huế  

Thời gian qua, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc luôn nhận được sự quan tâm của Chính phủ, sự phối hợp hiệu quả của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Các địa phương chủ động quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), kịp thời hỗ trợ đồng bào DTTS bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh. Bên cạnh việc thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, một số địa phương vùng đồng bào DTTS và miền núi ban hành các chính sách đặc thù riêng của địa phương…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến tập trung về thực hiện các chính sách trong đồng bào DTTS, bàn các giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, UVTW Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đề nghị: Cơ quan công tác dân tộc các tỉnh tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách dân tộc trên địa bàn; quan tâm tạo điều kiện và phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín vùng đồng bào DTTS; tăng cường theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng DTTS và miền núi; kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đặc biệt là các điểm nóng về an ninh trật tự, tình hình thiên tai, dịch bệnh, môi trường..., từ đó giải quyết những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS, miền núi và cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch. Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để công tác dân tộc tại các địa phương được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững

Chiều 23/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt Chương trình), đồng thời đưa ra những giải pháp giảm nghèo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian đến.

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững
Sứ mệnh của Huế

Kết thúc bài phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng Thừa Thiên Huế sẽ phát huy bản sắc, đặc trưng để hướng đến các giá trị mới, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước.

Sứ mệnh của Huế
Return to top