ClockThứ Năm, 23/11/2017 10:49

Tổng thống Putin đi tắt đón đầu ở Syria

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 22-11 đã tiết lộ kế hoạch tổ chức một cuộc hội nghị về hòa bình Syria trong nỗ lực chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 6 năm.

Mục tiêu của Nga là “ủng hộ chính quyền hợp pháp ở Syria”Nga gửi hơn 8 tấn hàng viện trợ nhân đạo đến SyriaNga chuyển 9 tấn viện trợ cho dân thường ở SyriaHòa đàm Syria tại Astana được đánh giá là “thành công”Lệnh ngừng bắn trên toàn lãnh thổ Syria chính thức có hiệu lực

Ông Putin đưa ra thông báo trên sau cuộc thảo luận với Tổng thống Iran Hassan Rouhani và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại TP Sochi - Nga. 

Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo thúc giục chính phủ Syria và phe đối lập tham gia.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani (trái), ông Putin (giữa) và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại cuộc họp chung diễn ra ở TP Sochi. Ảnh: EPA

Phát biểu trước báo giới bên cạnh Tổng thống Rouhani và Erdogan, Tổng thống Putin cho hay sẽ bàn về những vấn đề quan trọng của chương trình nghị sự Syria. Trước hết là thiết lập một khuôn khổ về cơ cấu mới của chính phủ Syria, thông qua hiến pháp mới và trên cơ sở đó tổ chức các cuộc bầu cử dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc.

Ông Putin nhấn mạnh quá trình cải cách sẽ không đơn giản và đòi hỏi phải có sự thoả hiệp và nhượng bộ từ tất cả các bên liên quan, trong đó có chính phủ Syria.

Ông Putin cũng cho rằng hội nghị được tổ chức tại Sochi sắp tới, có thể là "động lực" cho các cuộc đàm phán do Liên Hiệp Quốc chủ trì tại Geneva - Thụy Sĩ. Tương lai của Tổng thống Syria Bashar al-Assad cũng là vấn đề được thảo luận.

Hiện thời gian của cuộc họp dự kiến nói trên vẫn chưa được công bố nhưng sẽ được tổ chức tại khu nghỉ mát biển Đen ở TP Sochi.

Cuộc thảo luận giữa Tổng thống Putin với những người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ và Iran diễn ra vài ngày sau khi ông gặp Tổng thống Assad. Khi đó, ông Putin nói với Tổng thống Assad rằng chiến dịch quân sự "sắp kết thúc" nhưng vẫn còn nhiều thách thức phía trước. Ông Putin cho biết đã đến lúc hướng đến tiến trình chính trị về hòa bình Syria.

Các nhóm đối lập cùng với các nhà lãnh đạo Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Liên minh châu Âu (EU) từ lâu nhấn mạnh rằng ông Assad nên từ chức.

Thông tin cuộc họp về tiến trình hòa bình ở Syria được đưa ra sau khi các nhóm đối lập Syria nhóm họp ở thủ đô Riyadh - Ả Rập Saudi để thống nhất quan điểm chung trước vòng đàm phán mới do Liên Hiệp Quốc dẫn đầu ở Geneva vào tuần tới. Trong diễn biến liên quan, ông Riyad Hijab, người đứng đầu Ủy ban Đàm phán Cấp cao (HNC) – tổ chức do Ả Rập Saudi hậu thuẫn đại diện cho phe đối lập - đã từ chức hôm 20-11 nhưng hy vọng ủy ban đạt nhiều thành công hơn nữa.

Theo Người Lao Động

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ngân hàng Thế giới: Động đất gây thiệt hại 5,1 tỷ USD tại Syria

Ngân hàng Thế giới ngày 3/3 cho biết trận động đất nghiêm trọng và các đợt dư chấn tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hồi tháng trước đã gây ra thiệt hại vật chất trực tiếp lên đến khoảng 5,1 tỷ USD ở Syria, làm tăng thêm nhiều khó khăn cho quốc gia vốn đã bị chiến tranh tàn phá này.

Ngân hàng Thế giới Động đất gây thiệt hại 5,1 tỷ USD tại Syria
Cùng nhau chịu trách nhiệm cho bi kịch ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng là quá lớn, gây áp lực đáng kể lên lực lượng cứu hộ ở hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, đồng thời làm cạn kiệt các nguồn lực quan trọng cần thiết để đẩy nhanh quá trình phục hồi.

Cùng nhau chịu trách nhiệm cho bi kịch ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria
Return to top