Thế giới

Tổng thống Trump đang cân nhắc nối lại tổ chức Hội nghị G7 tại Mỹ

ClockThứ Năm, 21/05/2020 09:16
Tổng thống Donald Trump ngày 20/5 cho biết đang cân nhắc việc tổ chức một cuộc họp trực tiếp tại Mỹ với các nhà lãnh đạo G7.

Pháp ra tuyên bố ngắn gọn kết thúc Hội nghị G7G7 tiến gần đến thoả thuận giải quyết thảm hoạ cháy rừng AmazonNga sẽ là chủ đề “nóng” tại Hội nghị thượng đỉnh G7?

Ảnh minh họa.

Chính quyền Trump đã lên chương trình tổ chức Hội nghị thượng đỉnh hóm bảy nền kinh tế phát triển nhất thế giới (G7) từ ngày 10-12/6 tới, tại Camp David, nơi nghỉ dưỡng mùa hè của các tổng thống Mỹ ở bang Maryland. Tuy nhiên, tháng 3 vừa qua, ông Trump tuyên bố hủy cuộc họp trực tiếp hàng năm vì đại dịch Covid-19, thay vào đó các nhà lãnh đạo sẽ họp trực tuyến.

Trên mạng Twitter Tổng thống Trump viết rằng “hiện tại, đất nước chúng ta đang quay trở lại sự vĩ đại, tôi đang xem xét tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 vào thời điểm tương tự, tại Washington, D.C., hay ở Camp David huyền thoại. Các nước thành viên khác cũng đang bắt đầu trở lại. Đó sẽ là một dấu hiệu tuyệt vời đối với tất cả - bình thường hóa!”.

Hiện vẫn chưa rõ làm thế nào để hội nghị thượng đỉnh G7 có thể được sắp xếp nhanh như vậy. Các bước chuẩn bị chính thức của Nhà Trắng cho hội nghị thượng đỉnh G7 đã bị dừng lại từ hai tháng trước. 

Hiện tại, Chính quyền Trump vẫn duy trì các hạn chế đi lại và yêu cầu kiểm dịch đối với du khách đến từ châu Âu, nơi có bốn trong số các nước thành viên G7. Mỹ và Canada cũng đã đồng ý duy trì đóng cửa đường biên giới chung đối với việc đi lại không cần thiết cho đến ngày 21/6 tới.

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết ông Trump đang cân nhắc nghiêm túc việc lên chương trình lại cho hội nghị thượng đỉnh G7 vào một thời điểm nào đó trong tháng 6, có khả năng vào cuối tháng. Hội nghị có thể diễn ra tại Nhà Trắng hoặc Camp David. 

Chủ đề này cũng đã được thảo luận trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron vào sáng 20/5. Nếu hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra, Mỹ sẽ yêu cầu các nước giảm nhân sự xuống mức tối thiểu và sẽ hạn chế các sự kiện không quan trọng như chương trình dành cho phu nhân/phu quân. Quyết định cuối cùng sẽ là cần thiết trong những ngày tới để đảm bảo đủ thời gian chuẩn bị cho cuộc họp.

Cùng ngày, Thủ tướng Canada Justin Trudeau gọi đó là một ý tưởng thú vị, nhưng cho rằng lãnh đạo các nước thành viên cần nhiều chi tiết hơn. Ông Trudeau nói rằng việc hội nghị thượng đỉnh G7 có thể diễn ra vào tháng 6 sẽ có ý nghĩa quan trọng, theo đó các nhà lãnh đạo có thể thảo luận về đại dịch Covid-19 và khôi phục hoạt động kinh tế.

Theo Tuoitre  

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top