ClockThứ Sáu, 23/12/2016 20:51

TP. Huế: Hơn 1.000 hồ sơ quá hạn chưa được giải quyết

TTH - Chiều 23/12, UBND TP. Huế tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016 và triển khai kế hoạch 2017.

Dù đã có nhiều cố gắng trong công tác cải cách hành chính, song do số lượng hồ sơ nộp tại bộ phận một cửa của TP. Huế lớn, gần bằng 8 huyện, thị xã khác trên địa bàn cộng lại nên lượng hồ sơ tồn đọng khá lớn. Tính đến 24/11, trong tổng số hồ sơ nhận được, với khoảng gần 21.000 hồ sơ, các phòng ban liên quan trên địa bàn TP. Huế đã giải quyết, xử lý được hơn 7.000 hồ sơ trước hạn, gần 6.000 hồ sơ trong hạn và hơn 1.000 hồ sơ quá hạn. Riêng hồ sơ đang xử lý có hơn 5.000 hồ sơ quá hạn.

Bí thư Thành ủy Huế Huỳnh Cư yêu cầu các phòng ban, địa phương liên quan trong năm 2017 cần tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện tốt cải cách hành chính. Nếu đơn vị nào để lượng hồ sơ tồn đọng quá 10% mà không có lý do chính đáng sẽ cách chức, điều chuyển công tác đối với người đứng đầu. Cán bộ trực tiếp làm công tác này cũng bị xử lý.

Tâm Huệ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), ngày 24/4, UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định cùng lãnh đạo thành phố đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên
Cần tiên lượng thời hạn giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân

Ngày 17/4, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân; Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Như Hiệp có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4.

Cần tiên lượng thời hạn giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân

TIN MỚI

Return to top