ClockChủ Nhật, 22/03/2020 07:32

Trắng đêm… “canh” dịch

TTH.VN - Có những chuyến tàu hàng chục khách, hay có những chuyến tàu dù chỉ 2 khách thì lực lượng chốt kiểm soát y tế hơn chục người vẫn phải túc trực, đo thân nhiệt, hướng dẫn khách khai báo y tế.

Việt Nam thêm 2 ca mắc Covid-19 thứ 93 và 94Thêm khu cách ly tập trung tại chung cư Hương Sơ12 du khách đầu tiên hết thời gian cách ly ở Sun&Sea Resort

Một hành khách khai báo y tế sau khi vừa xuống tàu ở Ga Huế đêm 21/3

Đêm 21/3, chúng tôi có mặt tại Ga Huế - một trong những nơi được đặt chốt kiểm soát y tế. Khác với những chốt kiểm soát khác nằm ở ngoại ô TP. Huế và trên các tuyến đường bộ, thì chốt kiểm soát này nằm ngay trung tâm TP. Huế và hành khách di chuyển từ ga tàu hỏa đi xuống.

Thay vì nhiều cửa ra vào như trước, để đảm bảo kiểm soát tình hình chặt chẽ như hiện nay, tất cả các cánh cửa được gom về một cửa duy nhất. Ở cánh cửa đó, lực lượng kiểm soát y tế bao gồm cán bộ y tế, lực lượng công an, quân đội và sinh viên ngành y… túc trực 24/24h để thực hiện nhiệm vụ. Bất cứ vị khách nào từ tàu đi xuống, khi đi qua cánh cửa này đều được đo thân nhiệt, khai báo y tế liên quan đến các thông tin sức khỏe, những nơi đã đi qua, tiếp xúc với những ai…

Có những chuyến tàu rất đông khách, đội ngũ làm nhiệm vụ phân luồng mong hành khách thông cảm chịu khó chờ trong ít phút để đến lượt khai báo thông tin. Nhưng cũng có chuyến tàu, dù chỉ 2 khách thì hơn chục người trong chốt kiểm soát vẫn làm việc rất nghiêm túc, đảm bảo phải nắm rõ thông tin, lịch trình.

Đặc biệt, với những vị khách quốc tế, sẽ có phòng riêng để các phiên dịch phối hợp với đội ngũ y tế làm việc, nắm thông tin các vị khách này một cách đầy đủ, chính xác nhất có thể. Từ sức khỏe, những nơi đã đi qua, thời gian dự tính lưu lại…

“Chúng tôi sẽ thay nhau túc trực ở đây. Bất kể ngày hay đêm, nhưng tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, vì thế việc chốt kiểm soát y tế này phải nắm rõ được lịch trình của từng người dân, du khách”, một thành viên ở chốt kiểm soát y tế này nói.

Những hình ảnh được Thừa Thiên Huế Online ghi lại khuya 21/3:

Tất cả cửa ra vào được gom về một cửa. Khi tàu vừa dừng bánh, đội ngũ y tế đã đứng chờ sẵn ở cánh cửa này để chuẩn bị làm nhiệm vụ

Có những chuyến tàu rất đông khách, nhưng có những chuyến tàu chỉ 2 khách dừng lại Ga Huế. Nhưng việc kiểm tra y tế không được sót một ai

Một du khách nước ngoài ngay khi xuống Ga Huế được đo thân nhiện ngay cửa ra

Với nhiều người chưa biết cách khai thông tin y tế, có lực lượng sinh viên ngành y đứng cạnh hỗ trợ

Có những chuyến tàu khách xuống Huế đông, việc khai báo y tế có chậm lại bởi phải chờ đợi, nhưng tất cả cũng rất hài lòng do hiểu được tình hình hiện tại

Với những du khách nước ngoài, sau khi đo thân nhiệt xong sẽ được đưa vào một phòng khai báo riêng, ở đó phiên dịch và cán bộ y tế sẽ kiểm tra lịch trình rất chặt chẽ

Sau khi kiểm tra và khai báo y tế hoàn tất, hành khách có thể thoải mái ra về

P. Thành (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
Omega 3 và những lợi ích bất ngờ đối với sức khỏe

Omega 3 là một trong những axit béo có vai trò trọng yếu đối với sức khỏe. Vì thế nên tác dụng của nó cũng như cách để bổ sung Omega 3 cho cơ thể là điều mà rất nhiều người quan tâm.

Omega 3 và những lợi ích bất ngờ đối với sức khỏe
COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm

Một nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố sáng nay (12/3) cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn thế giới giảm 1,6 năm trong 2 năm đầu tiên của đại dịch, một mức giảm nghiêm trọng hơn so với trước đây.

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm
Học Bác về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân

Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, coi nghề y là nghề đặc biệt. Đây là vấn đề mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm đề cập. Tư tưởng đó phản ánh chiều sâu nhân văn của chế độ XHCN, dễ hiểu, dễ làm theo.

Học Bác về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân
WHO: Hơn 1 tỷ người trên thế giới đang bị béo phì

Theo ước tính cập nhật của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế, hơn 1 tỷ người trên toàn cầu - tương đương với 1/8 tổng dân số thế giới, hiện được coi là béo phì - một tình trạng liên quan đến nguy cơ gia tăng nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

WHO Hơn 1 tỷ người trên thế giới đang bị béo phì
Return to top