ClockThứ Hai, 22/05/2017 21:12

Trường đại học Kinh tế Huế đào tạo tiến sĩ Kinh tế chính trị từ năm 2017

TTH - Tin từ Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế, ngày 22/5, Giám đốc Đại học Huế đã kí Quyết định số 460/QĐ-ĐHH cho phép trường được phép đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế chính trị (mã số: 62.31.01.02) từ năm 2017.

Đây là chuyên ngành tiến sĩ thứ 3 Trường đại học Kinh tế Huế được phép đào tạo, cùng với hai chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp và Quản trị kinh doanh. Dự kiến, tuyển sinh khóa đầu tiên chuyên ngành Kinh tế chính trị bắt đầu từ đợt 2 /2017.

Ngọc Hà

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bộ trưởng GD-ĐT hứa đồng hành, tăng lương cho giáo viên

Cận kề Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ chia sẻ, nếu chỉ yêu cầu các thầy cô phải cố gắng lên, phải đổi mới đi mà điều kiện làm việc, chế độ lương bổng, điều kiện làm việc, thậm chí cả danh dự không được bảo vệ một cách chính đáng thì không được…

Bộ trưởng GD-ĐT hứa đồng hành, tăng lương cho giáo viên
Vườn sinh thái trên sân thượng

Ngoài công việc của một giảng viên Trường đại học Kinh tế Huế, ít ai biết cô Hà Thu Hằng còn là một “nông dân” với khu vườn ngay trên sân thượng chung cư Trường An (TP. Huế).

Vườn sinh thái trên sân thượng
Siết chặt mở ngành đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ

Thông tư 09/2017/TT-BGDĐT quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ đã chính thức có hiệu lực. Thông tư này sẽ thay thế Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT.

Siết chặt mở ngành đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top