ClockThứ Ba, 23/02/2016 17:41

UNICEF: Thỏa thuận ngừng bắn là cơ hội để Syria khôi phục đất nước

TTH.VN - Nếu kế hoạch chấm dứt chiến sự ở Syria của Mỹ và Nga được thực hiện, đây sẽ là một cơ hội để Syria bắt đầu khôi phục đất nước đã bị chiến tranh tàn phá trong một thời gian dài, Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hiệp Quốc (UNICEF) Anthony Lake cho biết trong một tuyên bố ngày 23/2.

Thỏa thuận ngừng bắn Syria có hiệu lực từ 27-2

Một bé trai Syria nói chuyện với binh sĩ của Quân đội Syria trong một khu vực dân cư ở thành phố Aleppo, Syria. Ảnh: Sputniknews

Trước đó vào hôm 22/2, Nga và Mỹ, đồng chủ tịch của  nhóm Hỗ trợ Quốc tế Syria (ISSG) đã công bố kế hoạch để chấm dứt chiến sự tại Syria với thỏa thuận ngừng bắn chính thức có hiệu lực vào lúc nửa đêm ngày 27/2, theo giờ Damascus.

"Nếu được thực hiện, việc chấm dứt chiến sự là một cơ hội để bắt đầu công tác khôi phục đất nước đã phải hứng chịu chiến tranh quá lâu, cũng như có thể tiếp cận và giúp đỡ các trẻ em là tương lai của Syria", tuyên bố nói thêm.

Ông Anthony Lake cũng lưu ý rằng, ông hoan nghênh sự tiến bộ của công tác ngoại giao, nhưng đang chờ hành động cụ thể hơn nữa để tất cả các bên trong cuộc xung đột ở Syria cho phép các hoạt động hỗ trợ nhân đạo được tiếp cận không giới hạn và vô điều kiện cho trẻ em và các gia đình bị ảnh hưởng.

Thỏa thuận ngừng bắn áp dụng cho các bên trong cuộc xung đột này cho thấy cam kết của họ và sự chấp nhận đối với các điều khoản trong đó. Tuy nhiên, thỏa thuận này không áp dụng cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), nhóm cực đoan Nusra Front và các tổ chức khác mà Liên Hợp Quốc coi là tổ chức khủng bố.

Thanh Ngân (lược dịch từ Sputniknews & Newstral)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

LHQ: Tỷ lệ tử vong ở trẻ nhỏ giảm xuống mức thấp kỷ lục

Trong một báo cáo mới vừa được công bố ngày 12/3, Liên Hiệp Quốc cho biết số trẻ em trên toàn thế giới tử vong trước 5 tuổi đã giảm xuống mức thấp kỷ lục vào năm 2022, và đây là năm đầu tiên số trẻ nhỏ tử vong giảm xuống dưới 5 triệu.

LHQ Tỷ lệ tử vong ở trẻ nhỏ giảm xuống mức thấp kỷ lục
UNICEF kêu gọi tài trợ khẩn cấp 9,3 tỷ USD

Nhằm đối phó với sự gia tăng đáng báo động của các cuộc khủng hoảng nhân đạo, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) đã đưa ra lời kêu gọi tài trợ khẩn cấp trị giá 9,3 tỷ USD để tiếp cận ít nhất 93,7 triệu trẻ em sống ở 155 quốc gia.

UNICEF kêu gọi tài trợ khẩn cấp 9,3 tỷ USD
UNICEF: Gaza là “nơi nguy hiểm nhất thế giới” đối với trẻ em

Người đứng đầu Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) hôm qua (22/11) gọi Dải Gaza là “nơi nguy hiểm nhất thế giới đối với trẻ em” và cho rằng thỏa thuận tạm ngừng bắn vừa đạt được giữa Israel và Hamas là không đủ để cứu mạng các đứa trẻ.

UNICEF Gaza là “nơi nguy hiểm nhất thế giới” đối với trẻ em
UNICEF: Thế giới hiện có 250 triệu trẻ em thất học

Theo số liệu mới vừa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO) công bố, số trẻ em và thanh, thiếu niên thất học kể từ năm 2021 đến nay đã tăng thêm 6 triệu trẻ, nâng tổng số trẻ thất học trên toàn cầu hiện lên tới 250 triệu người. Sự gia tăng này một phần là do việc hàng loạt trẻ em gái và phụ nữ trẻ ở Afghanistan không được tiếp tục đến trường, đồng thời cũng do sự trì trệ liên tục trong tiến độ giáo dục trên toàn thế giới.

UNICEF Thế giới hiện có 250 triệu trẻ em thất học
Return to top