ClockChủ Nhật, 29/05/2016 05:48

Hai nghệ sĩ quốc tế giao lưu với du khách

TTH.VN - Chiều tối 28/5, tại Bar DMZ (60 Lê Lợi), New Space Arts Foundation tổ chức buổi nghệ sĩ nói chuyện của hai nghệ sĩ Stephen Eastaugh đến từ nước Úc và Carolina Furque người Argentina.

Nghệ sĩ Stephen Eastaugh chia sẻ về những video ông làm ở Nam Cực

Tại buổi nói chuyện, nghệ sĩ Stephen Eastaugh chia sẻ với các nghệ sĩ Huế về những loại hình nghệ thuật đa phương tiện mà ông đang theo đuổi, như: hội họa, video art, làm phim… Trong đó, giới thiệu về 2 phim video mà ông làm trong 1 năm nhiệm trú ở Nam Cực. Đó là những trải nghiệm thú vị của Stephen Eastaugh về một cuộc sống toàn băng giá và có lúc không có ánh mặt trời, chỉ biết bầu bạn với những con vật.

Nhiếp ảnh gia Carolina Furque giới thiệu đến mọi người nghệ thuật nhiếp ảnh đen trắng mà bà đang theo đuổi. Đó là những bức ảnh đầy nghệ thuật lột tả vẻ đẹp của thiên nhiên, phong cảnh, con người ở những đất nước mà Carolina Furque đi qua, như: Úc, Singapore, Campuchia, Hồng Kong, Thái Lan...  

Ngoài đam mê nghệ thuật, Stephen Eastaugh và Carolina Furque rất thích đi du lịch. Stephen Eastaugh đã đặt chân đến 80 quốc gia khắp các châu lục. Với họ, nghệ thuật và du lịch là niềm đam mê không thể tách rời. Đến Huế nhiệm trú 2 tháng tại New Space Arts Foundation, hai nghệ sĩ Stephen Eastaugh và Carolina Furque bị mê hoặc bởi một nền văn hóa khác hẳn nơi họ sinh sống và mang đến cho họ nhiều cảm hứng sáng tạo.

Trang Hiền 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nặng lòng với nghiệp diễn

Với nhiều nghệ sĩ, việc được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật và với nghệ sĩ trẻ danh hiệu ấy trở nên cao quý, thiêng liêng hơn trong hành trình chinh phục, cống hiến, tiếp tục theo đuổi đam mê.

Nặng lòng với nghiệp diễn
Mở ra cơ hội giao lưu nghệ thuật cho người trẻ

Là hoạt động thường niên, triển lãm mỹ thuật trẻ vừa là sân chơi, vừa là cơ hội để các họa sĩ tuổi đời dưới 45 của Thừa Thiên Huế bộc lộ tài năng, chứng tỏ hoạt động nghệ thuật của bản thân với giới chuyên môn và những người yêu “nghệ thuật của cái đẹp” Cố đô.

Mở ra cơ hội giao lưu nghệ thuật cho người trẻ

TIN MỚI

Return to top