ClockThứ Hai, 27/06/2022 06:34

Sắc màu văn hóa hội tụ, lan tỏa

TTH - Tuần lễ Festival Huế 2022 đã bước qua hai ngày đầu tiên. Cố đô Huế đã thật sự sôi động, lung linh, mãn nhãn bởi âm nhạc, những điệu múa, ánh sáng...

Rộn ràng sắc màu văn hóa trên đường phốXây dựng một Festival Huế không khói thuốcSắc màu văn hóa hội tụ về Cố đô Huế

Đặc sắc pháo hoa nghệ thuật đêm khai màn

Đặc sắc chương trình khai màn

Tối 25/6, tại sân khấu trước lầu Ngũ Phụng (Đại Nội), tuần lễ Festival Huế 2022 chính thức khai màn bằng chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Chương trình diễn ra 90 phút, có chủ đề “Đất nước thái hòa” được chia làm 3 phần: Bài thơ đô thị; tinh hoa hội tụ và Huế - Thành phố xanh. Nhiều tiết mục nghệ thuật thể hiện được những nét riêng về Huế và sự hội nhập - phát triển.

Hơn 15 tiết mục nghệ thuật đặc sắc, đa dạng đã tái hiện TP. Huế xinh đẹp, ngợi ca vùng đất di sản, cổ kính có bề dày truyền thống mà không kém phần hiện đại, sôi nổi của đổi mới, phát triển. Chương trình khai màn còn là sự kết hợp trình diễn thời trang áo dài độc đáo, hiệu ứng công nghệ chiếu sáng tiên tiến và pháo hoa nghệ thuật đặc sắc.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2022 - Nguyễn Thanh Bình thông tin, trải qua hơn 20 năm, Festival Huế với giá trị thương hiệu của mình đã thật sự là một lễ hội văn hóa - nghệ thuật có quy mô quốc gia và tầm cỡ quốc tế, góp phần giới thiệu tinh hoa văn hóa Huế, quảng bá điểm đến xinh đẹp, an toàn, thân thiện Cố đô Huế - Việt Nam, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

 “Có chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”, với phương châm giữ cốt cách truyền thống nhưng cách thể hiện luôn luôn mới; sự hội tụ tinh hoa tiêu biểu cho bản sắc văn hóa vùng miền, quốc gia gắn với giao lưu, hợp tác văn hóa quốc tế, hướng đến sự tham gia của cộng đồng để Nhân dân và du khách vừa là người thực hiện, vừa là chủ thể sáng tạo, Festival Huế 2022 sẽ tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng Huế thành thành phố Festival của châu Á, xứng tầm là một trong những trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của Việt Nam”, Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2022, ông Nguyễn Thanh Bình mong muốn.

Du khách thưởng thức ẩm thực tại Lễ hội ẩm thực "Huế với bốn phương"

Sôi động, độc đáo

Trong khuôn khổ festival, công chúng và du khách đã được hòa mình vào lễ hội đường phố với chuỗi các tiết mục đa dạng, đặc sắc ở nhiều thể loại múa, cồng chiêng, xiếc, flamenco, hip hop,… của các đoàn nghệ thuật của Huế, Lào Cai, Nga, Đăk Lăk; Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Nhà hát Ca múa Nhạc dân gian Việt Bắc, Nhóm nhảy Unity Crew…

Tại khu vực Phu Vân Lâu, lễ hội Bia chính thức diễn ra tối 26/6 thu hút hàng ngàn lượt khách tham gia. Đặc biệt Công ty Bia Carlsberg - nhãn hàng Huda cùng với Ban tổ chức Festival Huế 2022 đã thiết lập một kỷ lục mới: “Bàn tiệc dài nhất châu Á” với tổng kích thước 133x39m, được lắp ghép bởi 555 bàn, phục vụ 3.000 khách và thưởng thức bữa tiệc âm nhạc sôi động, với những ca sĩ trẻ nổi tiếng hàng đầu trong nước hiện nay.

Cùng với đó là không gian ẩm thực Huế tại Công viên Thương Bạc (từ 23 – 26/6) và không gian ẩm thực đường phố tại khu vực đường đi bộ sau lưng Học viện Âm nhạc Huế (từ 25 – 30/6) thu hút hàng ngàn thực khách mỗi tối.

Nhiều triển lãm, trưng bày được tổ chức, giới thiệu những sắc màu văn hóa đa dạng trên đất nước hình chữ S và thế giới thông qua những bộ trang phục truyền thống, những bức tranh, tác phẩm nhiếp ảnh độc đáo…

Trong đêm 26/6, cũng bắt đầu cho các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ công chúng của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế tại 5 sân khấu: Bia Quốc Học, Công viên 3/2, Quốc Tử giám, cồn Dã Viên, đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu. Với những tiết mục mang đậm chất truyền thống, đến hiện đại của các ban nhạc, nhóm múa, đã lần lượt đưa du khách khám phá văn hóa đất nước Israel, Brazil xa xôi. Các đoàn nghệ thuật đại diện các vùng miền trong nước cũng đã giới thiệu được những nét tinh hoa đặc trưng đến với công chúng, khán giả của Festival Huế 2022.

Các hoạt động, chương trình nghệ thuật đặc sắc ngày 27/6

- Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” với hoạt động diễu hành xe cổ “Huế - thành phố xanh”. Lộ trình xuất phát tại Bia Quốc Học, đường Lê Lợi, cầu Trường Tiền, đường Trần Hưng Đạo, đường Lê Duẩn và kết thúc ở cửa Quảng Đức.

- Chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn, 19h30 tại Quảng trường Ngọ Môn;

- Chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế: Nghệ sĩ Konoba - Vùng Wallonie-Bruxelles, Bỉ (19h30 tại bia Quốc Học); Vũ đoàn Unity Crew – Huế (19h30 tại Công viên 3/2); Đoàn ca múa nhạc dân gian Belogorie - Nga (19h30 tại Quốc Tử Giám); Nhóm nhạc Groove Nagô (19h30 tại cồn Dã Viên); Nhóm nhảy Nine Family (20h30 tại đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu); Chương trình “Mặt trời phương Đông” Nghệ sĩ Hoàng Rob (20h45 tại Bia Quốc học); Liên đoàn Xiếc Việt Nam (20h45 tại Công viên 3/2); Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc (20h45 tại Quốc Tử giám).

- Lễ công bố xác lập Kỷ lục Việt Nam và Kỷ lục Thế giới đối với Tháp Champa Phú Diên (19h00 tại Di tích Tháp Champa Phú Diên).

- Trại nhiếp ảnh “Bình dị & Phi thường” tại 87 Trần Huy Liệu, TP. Huế.

- Triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Sắc diện mới”, tại Trường ĐH Nghệ thuật.

Bài, ảnh: ĐỨC QUANG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Hũ gạo tình thương” lan tỏa những điều tốt đẹp

Mang lời dạy “sẻ cơm nhường áo” của Bác Hồ với phong trào “Hũ gạo tình thương” năm xưa, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Giang Hải, huyện Phú Lộc đã vận dụng thiết thực và hiệu quả vào đời sống ngày nay, góp phần tiếp sức, nâng bước những học sinh nghèo đến trường.

“Hũ gạo tình thương” lan tỏa những điều tốt đẹp
Lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác

Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhờ sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng với nhiều cách làm phù hợp, sáng tạo đã mang lại hiệu quả thiết thực; xây dựng được nhiều mô hình tiêu biểu nhân rộng trên địa bàn huyện Quảng Điền.

Lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác
Luồng gió mới cho sản phẩm văn hóa bản địa

Thay vì tiêu thụ sản phẩm văn hóa ngoại lai, các trò chơi du nhập từ nước ngoài, thế hệ trẻ Việt Nam đã và đang nhanh chóng bắt nhịp tiến trình sáng tạo sản phẩm lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa, tạo nên một cộng đồng giải trí mới, đầy tự hào và hứng khởi.

Luồng gió mới cho sản phẩm văn hóa bản địa
Siết chặt quản lý ca Huế

Cùng với việc đảm bảo đủ số lượng diễn viên, nhạc công, thời gian biểu diễn, thuyền rồng phục vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương phải lắp đặt camera kết nối với cơ quan quản lý. Việc này không chỉ chấn chỉnh mà còn lấy lại giá trị cho ca Huế cũng như thương hiệu văn hóa, du lịch của vùng đất Cố đô.

Siết chặt quản lý ca Huế
Return to top