ClockThứ Năm, 02/03/2023 10:55

Ngôi nhà cũ của bà Từ Cung sẽ trở thành nơi giáo dục di sản

TTH.VN - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết đang xây dựng phương án chỉnh trang, cải tạo lại căn nhà 145 Phan Đình Phùng (TP. Huế) thành địa điểm giáo dục di sản cho thế hệ trẻ.
leftcenterrightdel

Ngôi nhà 145 Phan Đình Phùng hiện đang đóng cửa 

Căn nhà 145 Phan Đình Phùng vốn là nơi ở của đức Đoan Huy Hoàng thái hậu Từ Cung (mẹ vua Bảo Đại), hiện do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý.

Trước đây, căn nhà được một công ty du lịch thuê kinh doanh dịch vụ ẩm thực và tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho du khách.

Sau khi án thờ và các hiện vật liên quan đến cuộc đời bà Từ Cung được chuyển về cung An Định trưng bày, căn nhà được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế giao lại cho một đơn vị khác để kinh doanh cà phê.

Tuy nhiên do dịch COVID-19, việc kinh doanh khó khăn, đơn vị này đã trả lại căn nhà cách đây 3 năm. Từ đó đến nay, ngôi nhà đóng cửa. Do thời tiết khắc nghiệt lại không được thường xuyên chăm sóc, ngôi nhà bắt đầu xuống cấp. 

Căn nhà 145 Phan Đình Phùng được xây dựng vào đầu thế kỷ XX theo lối kiến trúc Pháp. Đây là nơi ở của bà Từ Cung sau khi rời cung An Định cho đến cuối đời. Theo di nguyện của bà, căn nhà được chuyển giao cho chính quyền địa phương quản lý.

leftcenterrightdel
 Ngôi nhà sẽ được cải tạo, chỉnh trang thành địa điểm giáo dục di sản

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã khảo sát hiện trạng ngôi nhà để xây dựng phương án chỉnh trang, tổ chức các hoạt động phù hợp tại đây. 

Để chống xuống cấp, phát huy giá trị của ngôi nhà, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang xây dựng phương án cải tạo không gian ngôi nhà này trở thành trung tâm giáo dục di sản cho thế hệ trẻ.

Ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết: “Hiện nay, trung tâm phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo thực hiện rất tốt chương trình giáo dục di sản. Để hoạt động này đi vào chiều sâu, ngoài việc tổ chức các hoạt động tham quan, trung tâm sẽ truyền dạy cho các em học sinh những kiến thức về Nhã nhạc, âm nhạc cung đình...”.

Được biết, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã mời đơn vị tư vấn thiết kế đưa ra phương án chỉnh trang, cải tạo ngôi nhà phù hợp với mục đích trên.  

MINH HIỀN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kỷ niệm 8 năm Di sản “Thơ văn trên Kiến trúc Cung đình Huế” được công nhận Di sản Tư liệu thế giới

Cách đây 8 năm, ngày 19/5/2016, Di sản “Thơ văn trên Kiến trúc Cung đình Huế” (1802 - 1945) được Ủy ban chương trình Ký ức Thế giới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (MOWCAP) thuộc Tổ chức Văn hóa, Giáo dục và Khoa học Liên hợp quốc công nhận là Di sản Tư liệu Thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. ​

Kỷ niệm 8 năm Di sản “Thơ văn trên Kiến trúc Cung đình Huế” được công nhận Di sản Tư liệu thế giới
Dâng hoa sen lên Bác tại nhà lưu niệm ở Dương Nỗ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cùng đại diện một số sở, ban ngành và người dân, du khách đã tham gia lễ rước hoa sen và dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích quốc gia đặc biệt Nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Dương Nỗ (xã Phú Dương, TP. Huế) sáng 19/5.

Dâng hoa sen lên Bác tại nhà lưu niệm ở Dương Nỗ
Khai hội Dương Nỗ - hành trình tháng 5

Làng Dương Nỗ là một địa danh không thể thiếu trong trong tiểu sử của người Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất - Hồ Chí Minh.

Khai hội Dương Nỗ - hành trình tháng 5

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top