ClockThứ Năm, 21/09/2023 21:31

Khảo sát công trình, địa điểm đề nghị lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích

TTH.VN - Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế ngày 21/9 đã phối hợp với các thành viên “Hội đồng xét duyệt hồ sơ di tích tỉnh Thừa Thiên Huế” tổ chức khảo sát thực địa tại một số công trình, địa điểm, đề nghị lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích trong năm 2023.

Miếu Linh Quang được xếp hạng di tích cấp tỉnhĐánh giá vai trò, giá trị lịch sử của đình làng Trung KiềnThông qua hồ sơ điều chỉnh 17 di tích trên địa bàn tỉnhĐình Thanh Lương, miếu Linh Quang trở thành di tích lịch sử cấp tỉnh

 Đoàn khảo sát một số công trình, địa điểm đề nghị lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích. Ảnh: BTLS

Theo đó, đoàn gồm có lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, lãnh đạo, đại diện Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế, Phòng Khoa giáo Văn xã UBND tỉnh, cùng một số chuyên gia, cán bộ địa phương.

Đoàn đã thực địa, khảo sát một số công trình, địa điểm như Địa điểm mít tinh Mỹ Lợi (xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc), đình làng Trung Kiền (xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc), Địa điểm Hóc Mụ Bồi (xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc).

Sau khảo sát, các thành viên trong hội đồng xét duyệt hồ sơ di tích nhận định các công trình, địa điểm đề nghị xếp hạng di tích đều có những giá trị văn hóa, lịch sử tiêu biểu, đảm bảo đầy đủ các tiêu chí xếp hạng di tích cấp tỉnh. Đoàn cũng cơ bản thống nhất với phạm vi khoanh vùng bảo vệ di tích. Đồng thời, đề nghị Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ khoa học di tích lịch sử - văn hóa, trình các cấp có thẩm quyền ra quyết định xếp hạng đối với các di tích nói trên.

N. MINH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thử sức với kỳ thi đầu đời

Ngày 3/6, hơn 1.500 học sinh tham gia kỳ khảo sát, đánh giá năng lực vào lớp 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương. Năm nào cũng vậy, kỳ khảo sát này luôn thu hút đông đảo học sinh lớp 5 dự tuyển với quyết tâm thi đỗ vào ngôi trường mơ ước.

Thử sức với kỳ thi đầu đời
Phát triển kinh tế đêm tại huyện Phú Lộc: Nhìn từ phố đi bộ

Phú Lộc là một trong những địa phương thu hút mạnh mẽ khách du lịch. Nhiều tiềm năng, thế mạnh về du lịch nhưng việc giữ chân khách ở lại lưu trú vẫn là bài toán gây nhiều trăn trở. Sự ra đời của tuyến phố đi bộ ở Lăng Cô sẽ góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, song, phải rút kinh nghiệm từ những phố đi bộ đã có từ trước.

Phát triển kinh tế đêm tại huyện Phú Lộc Nhìn từ phố đi bộ
200 học sinh và giáo viên ở Phú Lộc tham gia Ngày sách và Văn hóa đọc

Chiều 17/5, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện (Phú Lộc) tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 năm 2024 với chủ đề “Sách - nâng cao trí tuệ và lan tỏa văn hóa dân gian Việt”.

200 học sinh và giáo viên ở Phú Lộc tham gia Ngày sách và Văn hóa đọc

TIN MỚI

Return to top