ClockThứ Năm, 13/08/2020 14:53

Xây dựng A Lưới phát triển mạnh hơn về kinh tế, đẹp hơn về văn hóa

TTH.VN - Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện A Lưới lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, diễn ra vào ngày 13/8.

Tập trung giải pháp đột phá gắn với tiềm năng đặc thùA Nôr được chọn là làng du lịch cộng đồng tiêu biểu của Việt NamHuy động tối đa các nguồn lực để phát triển

Tham dự còn có các ông: Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà tặng hoa chúc mừng Đại hội

5 năm qua, Đảng bộ, quân và dân trên địa bàn huyện đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, chung sức, chung lòng đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất khá cao, đạt 10,8%/năm, cơ cấu kinh cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; Lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp gắn với chương trình trọng điểm xây dựng nông thôn mới chuyển biến tích cưc; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng khá…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân A Lưới đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Cùng với những thành quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà cho rằng cần nghiêm túc đánh giá, phân tích một cách khách quan về những tồn tại, hạn chế như: Tốc độ phát triển kinh tế còn chậm; Một số chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ qua chưa đạt kế hoạch đề ra; Đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà nhấn mạnh, nhiệm kỳ mới có ý nghĩa rất quan trọng, là giai đoạn mà cả tỉnh đang ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, vì vậy, Đảng bộ, quân và dân toàn huyện phải nêu cao quyết tâm chính trị, đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt trong tư duy phát triển kinh tế, chủ động, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm và làm phải có hiệu quả. Tin tưởng, với vùng đất giàu truyền thống cách mạng, Đảng bộ, Nhân dân A Lưới sẽ đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng A Lưới phát triển mạnh hơn về kinh tế, đẹp hơn về văn hóa, vững về quốc phòng, an ninh, góp phần cùng Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị…

Đại hội đã ra bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa XII gồm 41 thành viên, đồng thời, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Return to top