ClockThứ Sáu, 28/02/2014 18:00

Xét xử phúc thẩm vụ “Hùng Dinh”: giảm án cho nhiều bị cáo

TTH - Ngày 28/2, TAND tỉnh xét xử phúc thẩm đối với Lã Đức Lân (sinh năm 1978, trú tại 72 Hàng Chiếu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đồng phạm phạm tội “đánh bạc”, “tổ chức đánh bạc”, phạt Lân 9 năm cho cả hai tội (giảm 1 năm); Quang 9 năm 3 tháng cho cả hai tội (giảm 3 tháng); Danh 3 năm tù, tội đánh bạc (giảm 6 tháng); Thúy 3 năm tù, tội “đánh bạc” (y án sơ thẩm); Anh 1 năm 4 tháng tù tội đánh bạc (giảm 2 tháng).

 

Ngày 08 và 09/10/2012 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt và khám xét khẩn cấp đối với Huỳnh Tăng Quang và Huỳnh Tăng Hùng về hành vi đánh bạc. Kết quả điều tra xác định Quang và Hùng đã nhiều năm đánh bạc với nhau bằng hình thức cá độ bóng đá. Ngoài ra, Quang còn móc nối với Lã Đức Lân ở thành phố Hà Nội và lấy từ Lân 01 trang mạng tài khoản cá độ bóng đá ký hiệu RSQQ01. Sau đó Quang chia tài khoản này thành 10 tài khoản nhỏ rồi giao cho Trần Thị Diễm Thúy, Huỳnh Hoàng Anh, Huỳnh Công Phong, Hồ Công Danh, Võ Linh Nghiệm, Nguyễn Thịnh, Nguyễn Đức Hiếu để tổ chức mạng lưới đánh bạc tại thành phố Huế. Hành vi tổ chức và tham gia cá cược bóng đá qua mạng Internet với mục đích được thua bằng tiền của các bị cáo đã gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự công cộng, là nguyên nhân gây ra các phạm pháp hình sự nghiêm trọng khác.

Duy Trí
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ

Theo lực lượng công an, nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 và 1/5/2024, các đối tượng xấu sẽ lợi dụng sự sơ hở của người dân để lừa đảo, trộm cắp tài sản. Do vậy, Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đặc biệt lưu ý với người dân, cần đề phòng, tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn để không để kẻ xấu lợi dụng.

Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ
Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn

Công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và nhân rộng mô hình chuyển hóa tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn TP. Huế đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn
Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

TIN MỚI

Return to top