ClockThứ Hai, 25/10/2021 16:19

Tiếp tục giám sát chặt chẽ người đến/về từ vùng có dịch

TTH.VN - Ngày 25/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Hương Thủy: Giải ngân vốn vay đầu tiên cho lao động về từ vùng dịchThông tin cần biết về vaccine COVID-19 Vero Cell của SinopharmCOVID-19: Hàn Quốc đạt mục tiêu tiêm chủng cho 70% dân số

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chủ trì cuộc họp 

Theo báo cáo của Sở Y tế, từ đầu tháng 10 đến nay, Thừa Thiên Huế ghi nhận 160 trường hợp F0, trong đó 154 trường hợp về các tỉnh, thành phố từ miền nam và khoảng 20% trường hợp F0 là người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin. Riêng trong các ngày từ 17-24/10, có 116 ca F0, trong số này có 6 F0 được phát hiện sau khi hoàn thành thời gian cách ly và phải qua 4 lần xét nghiệm PCR mới có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Thông này cho thấy, người đến/về từ vùng dịch dù đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin vẫn có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cho người nhà và người tiếp xúc gần.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19, ngành y tế đã thành lập 20 đội tiêm lưu động để thực hiện việc tiêm chủng. trong nhiệm vụ này, Sở y tế đề nghị cần tiếp tục có sự vào cuộc đồng bộ của các ban ngành và các địa phương để có thể đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng như kế hoạch đã đề ra với mục tiêu tiêm 100.000 mũi/ngày.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các ngành và các địa phương đã báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về số lượng mũi tiêm vắc xin đã thực hiện; công tác giám sát người trở về từ vùng dịch; triển khai việc quét mã QR thẻ kiểm soát dịch bệnh…

Với trạng thái “bình thường mới”, việc đi lại của người dân giữa các tỉnh, các khu vực được nới lỏng. Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh nhấn mạnh, sự nới lỏng ấy không có nghĩa là giảm sự giám sát trong công tác phòng chống dịch. Do đó, chính quyền địa phương từ cấp huyện, xã và các tổ phòng chống dịch cần tiếp tục phối hợp nhịp nhàng với ngành y tế để kịp thời đánh giá tình hình dịch tễ, cũng như giám sát chặt chẽ và có biện pháp ứng xử phù hợp với tất cả các trường hợp trở về từ vùng dịch.

Khác với một số tỉnh khác dỡ bỏ các điểm chốt ra vào địa phương, Thừa Thiên Huế vẫn duy trì các chốt kiểm soát liên ngành để kiểm soát chặt chẽ người đến/về từ các vùng có dịch. Tuy nhiên, để không bị ách tắc và không mất nhiều thời gian của người và phương tiện qua chốt, tính năng của các chốt sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đồng thời tăng cường thêm máy móc và lực lượng để hoạt động.

Tiêm vắc-xin cho người lao động

Về vấn đề tiêm vắc-xin, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của các địa phương trong việc xác nhận, tiếp nhận và cập nhật dữ liệu của công dân. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hiệu quả để người dân hợp tác, chủ động hơn trong công tác tiêm chủng. Những ngày tới, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh sẽ có hướng dẫn cụ thể về các biện pháp nâng cao tỉ lệ tiêm chủng. Đó cũng sẽ là cũng là một trong những căn cứ các địa phương triển khai công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia tiêm chủng một cách hiệu quả.

Để chủ động sàng lọc các đối tượng F0, đối tượng có nguy cơ cao lây lan dịch, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị các trung tâm y tế, trạm y tế cần quan tâm hơn công tác lấy mẫu xét nghiệm người trở về từ vùng dịch, nhất là các thời điểm lấy mẫu xét nghiệm. Tránh tình trạng người về từ vùng dịch không được lấy mẫu xét nghiệm kịp thời, dịch lây lan sâu trong cộng đồng mới được ngành y tế phát hiện.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, nhấn mạnh: “Có một vấn đề mà chúng ta phải hết sức tỉnh táo và kiên định, rằng tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay nguy hiểm hơn trước nên đòi hỏi các biện phòng dịch phải được nâng cao hơn một bước, nhất là các biện pháp về xét nghiệm, tầm soát, giám sát người về từ vùng dịch”.   

Tin, ảnh: Đồng Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ chi 100 triệu USD giám sát cúm gia cầm

Tin từ Bloomberg cho biết Mỹ đang chi hơn 100 triệu USD để tăng cường giám sát cúm gia cầm ở gia súc và ở người trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại rằng dịch bệnh đã lan rộng hơn so với báo cáo.

Mỹ chi 100 triệu USD giám sát cúm gia cầm
Nhiều kiến thức đấu thầu được cập nhật

Hội nghị cập nhật kiến thức nghiệp vụ chuyên môn về đầu thầu theo Luật Đấu thầu và Nghị định 24/2024/NĐ-CP được Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức trong 2 ngày 10 và 11/5; thu hút hơn 180 đại biểu tham dự là doanh nghiệp, cán bộ ban quản lý dự án.

Nhiều kiến thức đấu thầu được cập nhật
Người tiêm vắc xin ngừa COVID-19 AstraZeneca không nên lo lắng

Đó là lời khuyên từ các chuyên gia trước thông tin tiêm vắc xin ngừa COVID-19 của hãng dược AstraZeneca có thể gây ra tác dụng phụ hiếm gặp, gây cục máu đông (TTS). Người dân cần tìm hiểu, lắng nghe cẩn trọng, khuyến cáo tránh tình trạng đổ xô đi làm các xét nghiệm không cần thiết.

Người tiêm vắc xin ngừa COVID-19 AstraZeneca không nên lo lắng
Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên Huế phối hợp với chiến trường Điện Biên (1953 - 1954)

Giữa năm 1953, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp có nhiều thay đổi quan trọng theo hướng thuận lợi cho ta hơn. Quân ta liên tiếp giành chiến thắng ở Hòa Bình, Tây Bắc, Thượng Lào… dồn địch vào thế bị động. Phong trào chiến tranh nhân dân phát triển mạnh ở khắp các vùng miền, vùng giải phóng được mở rộng thêm.

Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên Huế phối hợp với chiến trường Điện Biên 1953 - 1954
Return to top