ClockChủ Nhật, 26/12/2021 17:36

A Lưới cho phép nhiều trường tổ chức dạy trực tiếp từ 27/12

TTH.VN - Chiều 26/12, UBND huyện cho biết vừa có thông báo về việc tổ chức dạy học trên địa bàn huyện, trong đó cho phép các trường học từ bậc tiểu học trở lên có trụ sở đóng tại khu vực có nguy cơ cấp độ 1, cấp độ 2 được tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 27/12.

Thực hiện phong tỏa, cách ly tạm thời một số khu vực ở huyện A LướiMở rộng xét nghiệm tầm soát COVID-19 ở 18 xã, thị trấn huyện A LướiNgăn chặn dịch lây lan trên địa bàn huyện A Lưới

Ở những vùng nguy cơ cao về dịch bệnh COVID-19, các trường học có phương án đảm bảo kế hoạch học tập cho học sinh 

Qua thời gian thực hiện tầm soát diện rộng trên địa bàn huyện, đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát. Chủ tịch UBND huyện đã có công văn liên quan đến việc tổ chức dạy học trên địa bàn huyện.

Cụ thể, tất cả các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện có trụ sở đóng tại khu vực có nguy cơ cấp độ 1, cấp độ 2 được tổ chức dạy học trực tiếp trong điều kiện bình thường mới từ ngày 27/12. Các trường đóng tại khu vực có nguy cơ cấp độ 3 xây dựng phương án dạy học kết hợp trực tiếp và trực tuyến, qua truyền hình. Các trường học đóng tại khu vực có nguy cơ cấp độ 4, khu vực phong tỏa tổ chức dạy học trực tuyến, qua truyền hình đến khi có thông báo mới.

Đối với bậc mầm non, chưa tổ chức cho trẻ đến trường đến khi có thông báo mới.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dịch COVID-19 gia tăng ở Đông Nam Á:
Chuyên gia nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân

Những ngày vừa qua, chứng kiến số ca mắc COVID-19 gia tăng nhanh chóng đã khiến các nhà chức trách ở Đông Nam Á tăng cường các biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, như lắp đặt máy quét thân nhiệt tại các điểm nhập cảnh quốc tế và kêu gọi công chúng đeo khẩu trang.

Chuyên gia nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân
Thoát nghèo lên... phố - Kỳ 1: “Cánh tay nối dài”

Từ 52,9% hộ nghèo và cận nghèo, năm 2023, Đảng bộ tỉnh và huyện A Lưới phấn đấu giảm còn 24,91% hộ nghèo và còn 12% hộ cận nghèo, bằng mọi cách tạo kỳ tích, đưa A Lưới thoát khỏi huyện nghèo để cùng cả tỉnh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Thoát nghèo lên  phố - Kỳ 1 “Cánh tay nối dài”
Không chủ quan, mất cảnh giác với dịch COVID-19

Trước thực trạng ca nhiễm COVID-19 ở một số tỉnh, thành tăng và diễn biến phức tạp, ngành y tế tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp tăng cường phòng, chống dịch: Duy trì và tổ chức tốt công tác điều trị theo mô hình tháp 3 tầng; chủ động chuẩn bị trang vật tư, nhân lực…

Không chủ quan, mất cảnh giác với dịch COVID-19

TIN MỚI

Return to top