ClockThứ Hai, 23/04/2018 13:59

ASEAN mở rộng kế hoạch phòng chống HIV ở Myanmar

TTH.VN - Theo tuyên bố của Bộ Y tế và Thể thao Myanmar, hai thị trấn bao gồm Myawady và Hpa-an, thuộc tiểu bang Kayin sẽ trở thành một phần của dự án ASEAN lần này.

UNICEF: Trung và Tây Phi gặp khó khăn trong công tác ứng phó với HIVBắt đầu thử nghiệm “vắc-xin HIV toàn cầu” trên ngườiHIV đang phát triển với “tốc độ đáng báo động” ở châu ÂuNghiên cứu thành công loại kháng thể diệt 99% virus HIV

Ảnh minh họa: Jakarta Post

Hãng tin MM Times ngày 23/4 đưa tin, dự án “Các nước ASEAN hướng tới đạt được tầm nhìn Getting to Zero” thuộc Chương trình phối hợp của Liên Hiệp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch thế kỷ trong khu vực sẽ tiếp tục được mở rộng ra hai địa điểm mới ngoài thị trấn Mawlamyine, bang Mon ở Myanmar.

Mục tiêu hàng đầu của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) khi triển khai thực hiện dự án là: Không còn người nhiễm HIV mới, không còn người tử vong do HIV và không còn kỳ thị, phân biệt đối xử với những người bị nhiễm HIV/AIDS.

Theo tuyên bố của Bộ Y tế và Thể thao Myanmar, hai thị trấn bao gồm Myawady và Hpa-an, thuộc tiểu bang Kayin sẽ trở thành một phần của dự án ASEAN lần này.

Tại các địa điểm được chọn, phía lãnh đạo và giới chuyên gia sẽ cung cấp đầy đủ các sản phẩm thực hành tốt nhất về chống lại HIV, đồng thời kết hợp cơ chế phối hợp vững chắc giữa các tổ chức chuyên môn và người dân địa phương để từng bước củng cố nguồn kiến thức trong phòng chống đại dịch và thành lập các nhóm tự lực hiệu quả. Thông qua việc mở rộng quy mô dự án, hai thị trấn Myawady và Hpa-an được kỳ vọng sẽ đạt được nhiều kết quả khả quan trong công tác tăng cường phòng chống HIV.

Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã được triển khai tổng cộng ở 50 thành phố thuộc 8 nước ASEAN.

Với sự hợp tác tích cực từ phía nhà nước Myanmar, phát ngôn viên của UNAIDS Myanmar khẳng định động thái này được xem là một cam kết của nước này trong công tác chấm dứt hoàn toàn sự xuất hiện của HIV/AIDS trên toàn quốc.

Đan Lê (Lược dịch từ MM Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Thêm một ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola

Sáng 20/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế thông tin đang tiếp nhận điều trị một nam bệnh nhân bị sốt rét tại Khoa Bệnh nhiệt đới. Đây là trường hợp sốt rét ngoại lai thứ hai tại địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay.

Thêm một ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola
ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng
Return to top