ClockThứ Tư, 17/10/2018 21:39

Australia phê chuẩn hiệp định TPP - 11

TTH - Thượng viện Australia ngày 17/10 vừa phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP, TPP-11) – hiệp định thương mại có giá trị 10 nghìn tỷ USD của 11 nước thành viên. Hiện Australia là quốc gia thứ 4 phê chuẩn hiệp định này, mở rộng khả năng hiệp định TPP-11 sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2019.

Úc lên tiếng về ý định gia nhập TPP của Anh

Nhiều khả năng hiệp định TPP-11 sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2019. Ảnh: Nikkei News

New Zealand và Việt Nam cũng dự kiến sẽ tiếp bước Australia trong vài tuần tới, nâng tổng số các nước phê chuẩn lên thành 6 quốc gia.

Về phía mình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, nhiều khả năng Quốc hội Việt Nam sẽ phê chuẩn hiệp định TPP-11 trong phiên họp sắp tới vào tháng 11 và tin tưởng hiệp định sẽ khai phá tiềm năng kinh tế và thương mại của Việt Nam.

Được biết, sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi TPP, 11 quốc gia còn lại đã thiết lập hiệp định TPP-11, với tên gọi chính thức là Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương – một thỏa thuận tiêu chuẩn cao về tự do hóa thương mại và đầu tư.

Trong một ý kiến khác có liên quan, Bộ trưởng Thương mại Singapore Chan Chun Sing khẳng định, bên cạnh việc tăng cường mạng lưới thương mại toàn cầu, TPP-11 được xem là bức tường chống lại chủ nghĩa bảo hộ. Hiệp định là một tín hiệu mạnh mẽ về cam kết đảm bảo tự do hóa thương mại dựa trên luật lệ.

Hạnh Nhi

 (Lược dịch từ Nikkei, Antaranews & CNA)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhập cư cao kỷ lục, Australia bắt đầu thắt chặt thị thực với du học sinh

Australia sẽ bắt đầu thực thi các quy định chặt chẽ hơn về thị thực đối với sinh viên nước ngoài từ cuối tuần này, khi dữ liệu chính thức cho thấy lượng người di cư đến Australia đã đạt mức cao kỷ lục mới, điều này được cho là có thể làm trầm trọng thêm thị trường nhà cho thuê vốn đã căng thẳng của Australia.

Nhập cư cao kỷ lục, Australia bắt đầu thắt chặt thị thực với du học sinh
Oxford Economics dự báo Australia sẽ bỏ lỡ mục tiêu khí hậu năm 2030

Hãng dự báo và phân tích tình hình kinh tế Oxford Economics cho biết, lượng khí thải carbon của Australia không giảm đủ nhanh để đạt được mục tiêu khí hậu vào năm 2030, trong bối cảnh việc triển khai năng lượng tái tạo mất nhiều thời gian hơn so với dự đoán ban đầu.

Oxford Economics dự báo Australia sẽ bỏ lỡ mục tiêu khí hậu năm 2030
Return to top