ClockThứ Năm, 21/10/2021 14:59

Bàn giao xuồng cứu hộ, cứu nạn phòng chống bão lũ cho người dân vùng Ngũ Điền

TTH.VN - Ngày 21/10, Ban CHQS huyện Phong Điền tổ chức lễ hạ thủy và bàn giao xuồng máy ST-660 cho UBND xã Điền Lộc và Ban chỉ huy quân sự xã Điền Lộc.

Cần làm tốt “tự quản tại chỗ” mùa mưa lũMưa lớn, cảnh báo sạt lởRút công nhân ra khỏi Thủy điện Rào Trăng 3An toàn cho người đi rừng mùa lụt bãoÁp thấp nhiệt đới tại Biển Đông đã mạnh lên thành cơn bão số 7Quân đội sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Nhân dân trong bão, lũ

Hạ thủy tàu cứu hộ, cứu nạn người dân vùng Ngũ Điền và vùng lân cận

Xuồng máy ST-660 được Bộ CHQS tỉnh bàn giao cho Ban CHQS huyện Phong Điền đầu năm 2021 để phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão trên địa bàn huyện.

Xuồng có kích thước chiều dài 7,23m, chiều rộng 2,20m, chiều cao mạn nước 0,95m; thân vỏ làm bằng hợp kim nhôm; vận tốc thiết kế 22,5 hải lý/giờ,...; sức chở tối đa 12 người; đặc biệt xuồng có khả năng đi biển cấp sóng cho phép cấp 3.

Xuồng máy ST-660 được Công ty TNHH MTV đóng tàu Sơn Hải, Bộ Quốc phòng đóng mới năm 2020 đạt tiêu chuẩn chất lượng; xuồng dùng máy do hãng YAMAHA Nhật Bản sản xuất và có các tính năng nổi trội trong công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai.

Tại buổi hạ thủy và bàn giao, lãnh đạo huyện Phong Điền và Ban CHQS huyện yêu cầu địa phương bảo quản và sử dụng đúng mục đích khi có yêu cầu cấp thiết của cấp trên. Qua đó góp phần triển khai nhanh, ứng cứu kịp thời trong công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn mùa mưa bão năm nay trên địa bàn các xã vùng Ngũ Điền và các xã vùng thấp trũng Phong Hòa, Phong Bình, Phong Chương.

Tin, ảnh: Quang Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thêm một ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola

Sáng 20/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế thông tin đang tiếp nhận điều trị một nam bệnh nhân bị sốt rét tại Khoa Bệnh nhiệt đới. Đây là trường hợp sốt rét ngoại lai thứ hai tại địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay.

Thêm một ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola
Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống

Ngày 17/4, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đến cán bộ các sở ban, ngành, tổ chức, đơn vị phòng chuyên môn thuộc tỉnh, thành phố, huyện, thị xã. Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống
Bàn giao di vật, kỷ vật cho thân nhân gia đình liệt sĩ

Sáng 15/4, Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Lễ bàn giao di vật, kỷ vật của liệt sĩ cho thân nhân 2 gia đình liệt sĩ tại Thừa Thiên Huế.

Bàn giao di vật, kỷ vật cho thân nhân gia đình liệt sĩ
Nỗi niềm người dân làm du lịch

Dịch vụ du lịch xứng đáng là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Thừa Thiên Huế khi tạo ra công ăn việc làm cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Tuy nhiên, chúng ta cần phát triển đúng định hướng phát triển của tỉnh và xu hướng du lịch thế giới là chuyên nghiệp hóa hoạt động dịch vụ, thỏa mãn nhu cầu khách du lịch.

Nỗi niềm người dân làm du lịch
Tiếp nhận thiết bị 3 thư viện thân thiện và trao 165 tủ sách lớp học tại TP. Huế

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, ngày 8/4, tại Trường THCS Duy Tân, Tổ chức Zhi Shan Foundation phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Huế tổ chức lễ tiếp nhận đưa vào sử dụng 3 thư viện thân thiện và bàn giao 165 tủ sách lớp học cho 10 trường học tại TP. Huế.

Tiếp nhận thiết bị 3 thư viện thân thiện và trao 165 tủ sách lớp học tại TP Huế

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top