ClockThứ Hai, 16/01/2023 15:50

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh chúc tết Tỉnh ủy

TTH.VN - Sáng 16/1, Hòa Thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã đến chúc tết Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tặng quà, chúc Tết các tổ chức Tôn giáoĐoàn công tác tỉnh Sê Kông thăm, chúc tết Tỉnh ủyChủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và chúc tết tại Thừa Thiên HuếPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ thăm, chúc tết các Anh hùng lực lượng vũ trang, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùngBí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chúc tết chiến sĩ và chức sắc tôn giáo

Hòa Thượng Thích Khế Chơn tặng quà, chúc tết Tỉnh ủy  

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài; lãnh đạo Ban Tôn giáo UBND tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy đã tiếp đoàn của Hòa Thượng Thích Khế Chơn.

Thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và tăng ni Phật tử trong toàn tỉnh, Hòa Thượng Thích Khế Chơn đã bày tỏ những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân trong tỉnh.

Hòa Thượng Thích Khế Chơn khẳng định, thời gian qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và đông đảo tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự đồng hành, chia sẻ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất của Tỉnh ủy.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và đông đảo tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh luôn sát cánh, thực hiện các chủ trương, chính sách của Tỉnh ủy, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành của tỉnh; sống “tốt đời, đẹp đạo”; xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển.

Đáp lại tấm chân tình đó của Hòa Thượng Thích Khế Chơn và tăng ni, phật tử trong tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chia sẻ, dù còn những khó khăn, nhưng thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân trong tỉnh đã luôn nỗ lực cố gắng để đạt được những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trên tất cả các lĩnh vực.

Những kết quả, thành tựu đạt được có sự đóng góp không nhỏ của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và đông đảo tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh. Mong rằng, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và đông đảo tăng ni, phật tử có nhiều đóng góp hơn nữa để tỉnh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các tổ chức tôn giáo trong tỉnh cũng đến đến thăm, chúc tết UBND tỉnh.

Tin, ảnh: PHONG ANH

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị để nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền
Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Ngày 6/3, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025” và thông tin về định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42 CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

TIN MỚI

Return to top