ClockThứ Hai, 10/02/2020 15:49

Bên trong khu xét nghiệm virus Corona ở Bệnh viện Trung ương Huế

TTH.VN - Bệnh viện Trung ương Huế là đơn vị thứ 5 được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm virus Corona trên cả nước theo phương pháp kỹ thuật Real time RT – PCR. Trước tình hình chống dịch cấp bách như hiện nay, hoạt động nói trên giúp thời gian xét nghiệm ngắn lại, thời gian trả kết quả nhanh hơn.

Cập nhật: Hơn 900 ca tử vong do nCoV, tổng số ca nhiễm vượt 40.000Châu Á: Hàng loạt hội nghị, hội chợ bị hoãn do virus coronaTriển khai học trực tuyến trước tình trạng nghỉ học kéo dàiTrung Quốc: Số ca tử vong do virus corona tiếp tục tăng lên hơn 800 trường hợpTrang bị kiến thức, kỹ năng phục vụ khách trong mùa dịch

Bệnh viện Trung ương Huế là đơn vị thứ 5 ở Việt Nam có thể xét nghiệm được được virus Corona

Khu vực làm xét nghiệm là phòng kín với 2 lớp cửa, được trang bị đầy đủ các vật dụng kỹ thuật tân tiến nằm trong Khoa Vi sinh của bệnh viện. Phòng xét nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học cấp II và có tủ an toàn sinh học cấp III. Các kỹ thuật viên thực hiện xét nghiệm được các chuyên gia Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh tập huấn chuyển giao kỹ thuật và đã sẵn sàng tiếp nhận các mẫu bệnh phẩm. 

GS.TS.BS Phạm Như Hiệp – Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế nói rằng, trước diễn tiến phức tạp của dịch virus Corona trên thế giới cũng như ở Việt Nam, việc Bộ Y tế cho phép bệnh viện tiến hành xét nghiệm có ý nghĩa tích cực và rất quan trọng.

Trước đó, ở khu vực miền Trung chỉ có duy nhất Viện Pasteur Nha Trang được thực hiện xét nghiệm xác định virus Corona. Mỗi lần có bệnh phẩm phải chuyển vào đó theo phần vùng hay chuyển ra Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, hoặc Viện vệ sinh dịch tễ trung ương. Việc này tốn nhiều thời gian, di chuyển dài nên rất phức tạp.

“Việc Bệnh viện Trung ương Huế được cho phép thực hiện xét nghiệm virus Corona sẽ giúp cho thời gian xét nghiệm ngắn lại, thời gian trả kết quả nhanh hơn”, GS. Hiệp nhấn mạnh và lý giải trong trường hợp xác định được bệnh nhân có kết quả dương tính thì việc kiểm soát chặt chẽ, phân lập với vùng, nơi bệnh nhân từng tiếp xúc cũng sẽ dễ dàng hơn.

Bên trong khu vực xét nghiệm virus Corona tại Khoa Vi sinh - Bệnh viện Trung ương Huế:

Trước khi được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm, Bệnh viện Trung ương Huế đã cử đoàn kỹ thuật viên xét nghiệm vào tập huấn chuyển giao công nghệ tại viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh

Khu vực làm xét nghiệm là phòng kín với 2 lớp cửa, được trang bị đầy đủ các vật dụng kỹ thuật tân tiến nằm trong Khoa vi sinh của bệnh viện

Bên cạnh các kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, Bệnh viện Trung ương Huế còn đáp ứng được việc xét nghiệm này vì có các phương tiện kỹ thuật hiện đại

Việc làm xét nghiệm này đòi hỏi sự chính xác, vì thế các kỹ thuật viên phải căng mình để làm việc

Kỹ thuật Real time RT – PCR cho phép rút ngắn thời gian xét nghiệm virus Corona từ 3-5 ngày, xuống còn 1-2 ngày

Phòng xét nghiệm ở Khoa Vi sinh – Bệnh viện Trung ương Huế nơi được phép xét nghiệm virus Corona đạt chuẩn an toàn sinh học cấp II và có tủ an toàn sinh học cấp III

Việc Bộ Y tế cho phép Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành xét nghiệm có ý nghĩa tích cực, và rất quan trọng trước diễn tiến phức tạp của dịch virus Corona

Khâu xét nghiệm trải qua nhiều công đoạn, được thực hiện một cách tỉ mỉ, chính xác

Xác định được trường hợp cho kết quả dương tính, việc kiểm soát chặt chẽ, phân lập với vùng, nơi bệnh nhân từng tiếp xúc sẽ dễ dàng hơn

Phan Thành (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hương Trà, tiếp nhận 319 đơn vị máu đợt 3

Ngày 4/4, Hội Chữ thập đỏ thị xã Hương Trà phối hợp với Trung tâm Huyết học truyền máu – Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2024.

Hương Trà, tiếp nhận 319 đơn vị máu đợt 3
Phát hiện ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola

Ngày 12/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết đang phối hợp theo dõi một ca bệnh sốt rét ngoại lai tại Khoa Hồi sức cấp cứu tích cực, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế. Các y bác sĩ tiếp tục điều trị do bệnh nhân đang mang thai 19 tuần tuổi.

Phát hiện ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola

TIN MỚI

Return to top