ClockThứ Tư, 30/03/2016 17:44

Canada sẵn sàng nối lại quan hệ với Iran

TTH - Phát biểu trong một hội nghị quốc tế tại Đại học Ottawa, Ngoại trưởng Canada Stéphane Dion nói rằng, việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran từ tháng 9/2012 của chính quyền cựu Thủ tướng nước này Stephen Harper đã “không mang lại kết quả tích cực cho bất kỳ ai: không có lợi cho người dân Canada, người dân Iran, Israel hay cho an ninh toàn cầu”, đồng thời bày tỏ sự sẵn sàng đàm phán để nối lại quan hệ với Iran.

Theo Ngoại trưởng Dion, việc đơn phương duy trì các biện pháp trừng phạt đối với Iran không những không có hiệu quả đối với Iran, mà còn mang lại những hậu quả tiêu cực đối với nhiều gia đình và doanh nghiệp Canada”. Ông Dion cũng cho biết, Chính phủ Canada sẵn sàng mở lại đại sứ quán Canada tại Iran.

Trước đó vào tháng 2/2016, Canada thông báo dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt đối với Iran và cũng đang nỗ lực nhằm khôi phục lại quan hệ ngoại giao với nước Cộng hòa Hồi giáo này.

BẢO NGHI (Lược dịch từ AFP & PressTV)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quan hệ lao động hài hòa nhờ thỏa ước

Thỏa ước lao động tập thể chất lượng không chỉ giúp người lao động (NLĐ) hưởng lợi mà còn góp phần đưa quan hệ lao động tại doanh nghiệp (DN) ngày càng phát triển ổn định.

Quan hệ lao động hài hòa nhờ thỏa ước
Canada gia hạn lệnh cấm người nước ngoài sở hữu nhà thêm 2 năm

Ngày 5/2, chính phủ Canada tuyên bố gia hạn lệnh cấm người nước ngoài sở hữu nhà ở nước này thêm 2 năm, động thái được thực hiện nhằm giải quyết những lo ngại về việc người dân Canada bị đẩy ra khỏi thị trường nhà ở ở các thành phố và thị trấn trên khắp đất nước.

Canada gia hạn lệnh cấm người nước ngoài sở hữu nhà thêm 2 năm
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị:
Khai thác các nguồn lực phục vụ mục tiêu an sinh xã hội

Chiều 1/2, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ V, nhiệm kì 2021 - 2026 nhằm tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Khai thác các nguồn lực phục vụ mục tiêu an sinh xã hội
Return to top