ClockThứ Hai, 13/02/2017 09:47

Chân dung Tổng thống Đức đắc cử có quan điểm chống Trump

Cựu Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 12/2 đã được quốc hội nước này bầu làm tổng thống mới của Đức. Ông Steinmeier từng chỉ trích mạnh mẽ tỷ phú Donald Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ.

Ngoại trưởng Đức kêu gọi EU tiến tới giảm căng thẳng với NgaNgoại trưởng Steinmeier: Đức luôn ủng hộ con đường mở cửa của Cuba

 

Ông Frank-Walter Steinmeier sẽ trở thành tổng thống thứ 12 của Đức (Ảnh: AFP)

Ông Frank-Walter Steinmeier sẽ trở thành tổng thống thứ 12 của Đức. Ảnh: AFP

BBC đưa tin, với 931 phiếu trên tổng số 1.260 phiếu bầu, ông Steinmeier đã đắc cử tổng thống trong một cuộc bỏ phiếu tại quốc hội liên bang ở thủ đô Berlin hôm qua. Nhà ngoại giao kỳ cựu này sẽ trở thành tổng thống thứ 12 của Đức thời hậu chiến.

Ông Steinmeier 61 tuổi, thuộc đảng Dân chủ Xã hội, là một trong những chính trị gia được yêu mến nhất tại Đức. Ông sẽ nhậm chức vào ngày 19/3, kế nhiệm Tổng thống Joachim Gauck, người quyết định không tranh cử thêm một nhiệm kỳ 5 năm thứ hai do đã 77 tuổi.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ, ông Steinmeier đã miêu tả tỷ phú Donald Trump là “người thuyết giáo thù hận” và dự đoán mối quan hệ thách thức hơn Washington và Berlin dưới thời ông Trump.

Ông Steinmeier cũng chỉ trích những người “tạo nên nền chính trị sợ hãi” và lên tiếng phản đối chủ nghĩa dân túy cánh hữu.

Ông đã hai lần giữ chức ngoại trưởng Đức trong tổng cộng 8 năm. Cả hai nhiệm kỳ của ông đều diễn ra dưới thời Thủ tướng Angela Merkel.

Là người thẳng thắn, ông Steinmeier rất được tôn trọng vì có lập trường mạnh mẽ về các vấn đề quan trọng đối với cử tri Đức. Nhiều người kỳ vọng rằng ông sẽ nỗ lực để thúc đẩy danh tiếng của Đức với tư cách là người bảo vệ toàn cầu các giá trị tự do khoan dung.

Thủ tướng Merkel chúc mừng ông Steinmeier đắc cử (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Merkel chúc mừng ông Steinmeier đắc cử. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nhanh chóng chúc mừng ông Steinmeier, nói rằng bà tin tưởng ông sẽ trở thành tổng thống giỏi và là người có được sự ủng hộ rộng rãi của người dân. “Đây là một ngày tốt cho nước Đức”, bà nói.

Các nhà lãnh đạo thế giới cũng đã lên tiếng chúc mừng cựu Ngoại trưởng Đức. Independent cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng ông Steinmeier và mời ông tới điện Kremlin.

Tổng thống Putin “bày tỏ tin tưởng rằng với tư cách là tổng thống Đức, ông Steinmeier sẽ thúc đẩy quan hệ Nga - Đức và sự hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực khác nhau, mang lại lợi ích cho công dân cả hai nước, đồng thời thúc đẩy sự ổn định và an toàn ở châu Âu cũng như trên toàn cầu”, thông cáo báo chí của Kremlin cho biết.

Tổng thống Đức là nguyên thủ quốc gia nhưng có các quyền hạn chính trị hạn chế.

Theo Dantri

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai

Chiều 28/3, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành phẫu thuật cho nhóm bệnh nhi Gia Lai. Đây là các trường hợp được Quỹ Friedens Kinder (Đức) tài trợ chi phí mổ.

Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai
Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ

Trong tuần này, Philippines đã nhận được các cam kết đầu tư trị giá khoảng 5 tỷ USD từ các công ty Đức và Mỹ vào các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và năng lượng. Đây có thể được xem là những chiến thắng lớn cho đất nước khi cạnh tranh với các quốc gia khác trong khu vực về vốn nước ngoài.

Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ
Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài

Sáng 7/3, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Bà Andrea Teufel, Trưởng Đại diện Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và Bà Kazuyo Watanabe, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em châu Á - Nhật Bản. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương.

Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài
Đức chứng kiến số đơn xin tị nạn tăng 51% trong năm 2023

Theo dữ liệu chính thức vừa được công bố ngày 8/1, số đơn xin tị nạn ở Đức đã tăng khoảng một nửa trong năm ngoái, làm tăng thêm áp lực lên chính phủ về việc phải thực hiện đúng lời hứa giảm tình trạng di cư bất thường.

Đức chứng kiến số đơn xin tị nạn tăng 51 trong năm 2023
Return to top