ClockThứ Năm, 17/01/2019 11:33

Chi tiêu của du khách nước ngoài tại Nhật Bản đạt kỷ lục trong năm 2018

TTH.VN - Đây là số liệu ghi nhận khi có khoảng 31,19 triệu du khách nước ngoài đã chọn xứ sở mặt trời mọc làm điểm đến trong năm 2018, cao hơn 8,7% những gì đạt được trong 1 năm trước đó.

Việt Nam, Campuchia – hai nước láng giềng nên hợp tác phát triển du lịch trong tương laiASEAN thúc đẩy du lịch bằng khinh khí cầuNhật Bản bắt đầu thu thuế khởi hành trị giá 1.000 YenViệt Nam ngày càng là điểm đến nổi tiếng với du khách NgaDu khách nước ngoài đến Hàn Quốc tăng 23,5%

Du khách nước ngoài chi tiêu mạnh tay tại Nhật Bản vào năm 2018. Ảnh: Japan Times

Dữ liệu của chính phủ công bố ngày 16/1 cho thấy, trong bối cảnh du lịch Nhật Bản đang chứng kiến sự bùng nổ và phát triển cực kỳ mạnh mẽ, chi tiêu của du khách nước ngoài tại đây ghi nhận đạt mức kỷ lục 4,51 nghìn tỷ Yen (tương đương 41,5 tỷ USD) trong năm 2018.

Cụ thể, trong một báo cáo sơ bộ, Cơ quan Du lịch Nhật Bản cho biết chi tiêu của du khách nước ngoài tại đây đã tăng trong 7 năm liên tiếp, với mức trung bình cho mỗi người vào khoảng 153.000 Yen (1.410 USD). Đây là số liệu ghi nhận khi có khoảng 31,19 triệu du khách nước ngoài đã chọn xứ sở mặt trời làm điểm đến trong năm 2018, cao hơn 8,7% những gì đạt được trong 1 năm trước đó.

Là một phần trong số những nỗ lực tăng chi tiêu lên thành 8 nghìn tỷ Yen vào năm 2020 khi quốc gia này đăng cai tổ chức Thế vận hội Olympic và Paralympic 2020, chính quyền Nhật Bản đã áp dụng mở rộng chính sách miễn thuế tiêu dùng cho du khách nước ngoài vào tháng 7/2018 vừa qua.

Trong số những dòng du khách chi tiêu nhiều nhất tại Nhật, đứng đầu là Trung Quốc với mức chi khoảng 1,54 nghìn tỷ Yen. Du khách Hàn Quốc xếp thứ hai với 584,2 tỷ Yen và theo sau là du khách Đài Loan với 583,9 tỷ Yen.

Đan Lê (Lược dịch từ Japan Times)

 

ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Doanh nghiệp du lịch 'khóa sổ' tour đi Điện Biên

Theo đại diện các công ty du lịch tại TP Hồ Chí Minh, nhu cầu đi du lịch Điện Biên trong dịp Lễ 30/4 và 1/5 nhân kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) đang tăng cao và các đường tour du lịch đến Điện Biên hiện đã kín chỗ. Vì vậy, hầu hết các công ty du lịch đã có thông báo ngưng nhận khách.

Doanh nghiệp du lịch khóa sổ tour đi Điện Biên

TIN MỚI

Return to top