ClockThứ Năm, 05/01/2023 10:58

Chung sức xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương

TTH.VN - Sáng 5/1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP. Huế tổ chức Hội nghị lần thứ 10, khóa X nhiệm kỳ 2019 - 2024 để tổng kết công tác Mặt trận năm 2022 và triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2023.

Trên 5 tỷ đồng đóng góp xây dựng công trình phúc lợi, hạ tầng nông thônQuảng Điền: Vận động hàng tỷ đồng hỗ trợ người có công cách mạng, hộ nghèoXác định vai trò của Mặt trận trong tiến trình xây dựng Thừa Thiên HuếTrang bị kiến thức giám sát cho cán bộ vùng dân tộc thiểu sốMặt trận tỉnh tuyên truyền Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 đến các tầng lớp Nhân dânCộng đồng tôn giáo lan tỏa “Sắc hồng Cố đô”

Khánh thành "Điểm xanh văn hóa" tại xã Hương Phong

Năm qua, Mặt trận thành phố tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và đã gặt hái được nhiều thành quả trên các mặt công tác.

Nhiều phong trào, cuộc vận động do Mặt trận thành phố khởi xướng đã mang lại hiệu quả thiết thực, nhận được sự hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân.

Nổi bật phải kể đến việc xây dựng mô hình “Điểm xanh văn hóa” và phát động phong trào “Sắc hồng Cố đô” giai đoạn 2022-2023. Đến nay đã có 35/36 phường, xã cùng nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị phát động, trồng hàng ngàn cây hoa hồng tại các “Điểm xanh văn hóa”, “Tuyến đường, tuyến kiệt sáng, sạch, đẹp, an toàn”, cơ quan, trường học, nhà văn hóa, cơ sở tôn giáo…

Bên cạnh đó, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố cũng được hơn 626 triệu đồng ủng hộ và thực hiện chi hỗ trợ cho 460 trường hợp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trong dịp tết Nguyên Đán, hỗ trợ xây dựng và sữa chữa 57 căn nhà “Nhà đại đoàn kết” và 72 trường hợp học sinh khó…

Năm 2023 là năm quyết tâm hoàn thành mục tiêu hướng đến “Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh” vào năm 2025, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động với những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới...

Tin, ảnh: MINH NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhiều kiến thức đấu thầu được cập nhật

Hội nghị cập nhật kiến thức nghiệp vụ chuyên môn về đầu thầu theo Luật Đấu thầu và Nghị định 24/2024/NĐ-CP được Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức trong 2 ngày 10 và 11/5; thu hút hơn 180 đại biểu tham dự là doanh nghiệp, cán bộ ban quản lý dự án.

Nhiều kiến thức đấu thầu được cập nhật
“Xanh hóa” ngành vật liệu xây dựng

Sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) là ngành công nghiệp tiêu tốn nhiều năng lượng, sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên. Do đó, thúc đẩy chuyển đổi ngành sản xuất vật liệu xây dựng theo hướng “xanh hóa” sẽ đóng góp tích cực vào chuyển đổi xanh nền kinh tế, hướng đến phát triển bền vững.

“Xanh hóa” ngành vật liệu xây dựng
Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên Huế phối hợp với chiến trường Điện Biên (1953 - 1954)

Giữa năm 1953, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp có nhiều thay đổi quan trọng theo hướng thuận lợi cho ta hơn. Quân ta liên tiếp giành chiến thắng ở Hòa Bình, Tây Bắc, Thượng Lào… dồn địch vào thế bị động. Phong trào chiến tranh nhân dân phát triển mạnh ở khắp các vùng miền, vùng giải phóng được mở rộng thêm.

Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên Huế phối hợp với chiến trường Điện Biên 1953 - 1954
Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, tiếp tục xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh

Nền an ninh nhân dân “là sức mạnh tinh thần, vật chất, sự đoàn kết và truyền thống dựng nước, giữ nước của toàn dân tộc được huy động vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia làm nòng cốt”(1). Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 một lần nữa khẳng định: Xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân phải là sự nghiệp của quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước, trong đó lực lượng công an giữ vai trò tham mưu và nòng cốt.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, tiếp tục xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh

TIN MỚI

Return to top