ClockChủ Nhật, 18/03/2018 06:15

Cựu chiến binh Phong Điền trên mặt trận mới

TTH - “Đa số hội viên vay vốn do hội đứng ra bảo lãnh đều sử dụng đúng mục đích và hiệu quả. Qua đó, góp phần giảm hộ nghèo là hội viên Hội cựu chiến binh (CCB) của huyện từ 37 hộ (2015) đến nay còn 14 hộ” , ông Hồ Quang Hiền, Chủ tịch Hội CCB huyện Phong Điền cho biết.

Nghị lực của nữ cựu chiến binhTăng hộ cựu chiến binh khá, giàu lên trên 50%Cựu binh Hương Trà làm kinh tếCựu binh Quảng Điền trên mặt trận mớiHương Thủy biểu dương cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

Ông Trí, bà Bé chăm sóc đàn gà thả vườn

Vợ chồng ông Trần Minh Trí và bà Nguyễn Thị Bé trú tại thôn Đông Thái, xã Phong Mỹ (Phong Điền) đều là CCB. Sau khi xuất ngũ trở về, bà Bé, ông Trí cùng tham gia công tác tại UBND xã.

Ông Trí nhớ lại, ngày đó, gia đình ông rất khó khăn. Lương 2 vợ chồng chẳng đủ sống, ông bà phải làm thêm đủ mọi việc như: nuôi heo, gà, vịt, trồng cây ăn quả, rau…Tuy nhiên, do thiếu vốn nên chẳng làm được nhiều. Tháng 8/2015, được Hội CCB huyện đứng ra bảo lãnh, ông bà được vay 20 triệu đồng với lãi suất ưu đãi 6,5%/năm để mở rộng chăn nuôi. Ông bà đầu tư nuôi thêm vịt trời, ngan, ngỗng, đào ao thả cá, trồng cây ăn quả, cây cao su, tiêu…Đến nay, trên trang trại ông bà đã có 300 con gà thịt thả vườn, 250 con vịt, ngan, ngỗng các loại, 2 hồ cá rộng 1.500m2 nuôi các loại cá mè, trắm cỏ, rô phi và 2ha cao su đang đến kỳ cho thu hoạch. Hàng năm, trừ chi phí, gia đình lãi ròng trên 150 triệu đồng/năm. Nhờ đó, con cái được học hành tới nơi tới chốn, gia đình ông đã xây được ngôi nhà khang trang, rộng rãi.

Ông Trần Văn Lành trú tại thôn Hưng Thái, xã Phong Mỹ là quân tình nguyện tham gia chiến trường nước bạn Lào giai đoạn 1978-1982. Sau khi xuất ngũ trở về, ông tham gia công tác tại UBND xã Phong Mỹ. Cuộc sống quá khó khăn nên gia đình phải canh tác thêm đất vườn. Năm 2015, được Hội CCB huyện Phong Điền bảo lãnh cho vay 20 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với lãi suất ưu đãi, ông đã cải tạo vườn tạp, chuyển sang trồng bưởi da xanh, thanh trà; đồng thời, đầu tư trồng mới thêm 2ha cao su, nâng tổng diện tích  cây công nghiệp này lên 5ha. “Với diện tích cao su hiện có, tôi không lo gì vấn đề kinh tế sau này. Hiện 0,5ha cây ăn quả và 3ha cao su đã cho thu hoạch, trừ chi phí, gia đình tôi lãi hơn 50 triệu đồng/năm”, ông Lành bộc bạch.

Ông Trần Minh Thức, Chủ tịch Hội CCB xã Phong Mỹ cho biết, năm 2015, toàn xã có 4 hộ được Hội CCB huyện Phong Điền đứng ra bảo lãnh cho vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với tổng số tiền 80 triệu đồng. Tất cả 4 hộ đều phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, tạo việc làm, tăng thu nhập, kinh tế gia đình dần đi vào ổn định, nhà cửa đàng hoàng, con cái được học hành. Hiện các hộ vay đã trả nợ gần hết khoản vay theo đúng định kỳ.

 Theo ông Hồ Quang Hiền, Chủ tịch Hội CCB huyện Phong Điền, từ năm 2015 đến nay, toàn huyện có 678 hội viên được hội bảo lãnh vay vốn thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với tổng số tiền trên 16 tỷ đồng. Các hội viên được vay theo 16 chương trình như: giải quyết việc làm, hộ nghèo, xây dựng, sửa chữa nhà ở, xuất khẩu lao động, phát triển lâm nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn… Hội sẽ tiếp tục xoay vòng nguồn vốn này cho các hội viên có nhu cầu để tiếp tục giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hội viên.

Bài, ảnh: Hải Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Thanh

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, ngày 9/5, Khối thi đua Nội chính tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình thương cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thanh tại thôn Phước Hưng, xã Lộc Thuỷ, huyện Phú Lộc.

Khởi công xây nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Thanh
Cựu chiến binh TP. Huế tham gia chống rác thải nhựa

Với sự hỗ trợ từ Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF – Việt Nam), các hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) TP. Huế chung tay thực hiện giảm thiểu rác thải nhựa.

Cựu chiến binh TP Huế tham gia chống rác thải nhựa
Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy
Return to top