ClockThứ Hai, 26/08/2019 14:33

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cầu truyền hình “Bài ca kết đoàn”

TTH.VN - Sáng 26/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương soát xét công tác phối hợp tổ chức cầu truyền hình “Bài ca kết đoàn”.

“Thừa Thiên Huế” – 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”50 năm gìn giữ giấc ngủ cho NgườiTrang trọng Lễ giỗ lần thứ 50 của Chủ tịch Hồ Chí MinhTập trung tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí MinhGiải quyết những vấn đề toàn cầu từ Di chúc của Bác50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ: Nghĩ về 5 Lời thề50 năm thực hiện Di chúc: Giá trị của một Văn kiện lịch sử

Cổng trường Quốc Học, nơi được chọn làm sân khấu chính cho cầu truyền hình "Bài ca kết đoàn" diễn ra tối 1/9/2019

Sự kiện diễn ra vào tối 1/9/2019 do Ban Thanh thiếu niên - Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện tại 4 điểm cầu: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Huế và Nghệ An. Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, chương trình truyền hình được thực hiện tại sân trước cổng trường Quốc Học Huế.

Cầu truyền hình "Bài ca kết đoàn" gồm 4 chương: "Đoàn kết để thống nhất đất nước", "Đoàn kết để phát triển đất nước", "Trong sạch để giữ khối đại đoàn kết" và "Củng cố khối đại đoàn kết dân tộc".

Đây là chương trình kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày mất của Người; đồng thời, giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống đấu tranh anh dũng của Nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ và sự nghiệp đổi mới của đất nước, động viên cán bộ và Nhân dân tích cực thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, chương trình nhằm tuyên truyền cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới; khơi dậy, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, quảng bá hình ảnh quê hương, con người, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh… Do đó, yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát lại, bám sát công việc được phân công theo kế hoạch đã ban hành; chủ động phối hợp để đảm bảo an toàn tuyệt đối các hoạt động để sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp.

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ

Triển lãm Mỹ thuật trẻ 2024 vừa diễn ra tại Trường đại học Nghệ thuật thu hút được rất nhiều sự chú ý của các họa sĩ trẻ và người yêu nghệ thuật với nhiều tác phẩm mới lạ. Giữa những tác phẩm đầy màu sắc, “Không Không Kó Không” của Hoàng Thanh Khiêm là một tác phẩm sắp đặt khá nổi bật, và càng đáng chú ý hơn nữa khi tác giả là một chàng trai trẻ sinh năm 2009.

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ
Ra “sông lớn” với thầy nội

Không phải ngẫu nhiên mà ông Hoàng Anh Tuấn được chọn mặt để “gửi khó”, dẫn dắt tuyển U23 Việt Nam dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau khi HLV Troussier bị cắt hợp đồng. Ông thầy người Khánh Hòa từng đưa đội U20 Việt Nam lần đầu tiên vào đến Vòng chung kết World Cup U20 năm 2017. Năm 2023, ông Tuấn cũng giúp đội U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á.

Ra “sông lớn” với thầy nội
Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị để nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền
Return to top