ClockThứ Hai, 17/04/2023 20:08

Hạ tỷ lệ hộ nghèo, tạo nguồn phát triển đảng viên mới – Hai vấn đề Hương Vân cần quan tâm

TTH.VN - Chiều 17/4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ và đoàn công tác của Tỉnh ủy, Thị ủy, UBND TX. Hương Trà đã có buổi làm việc với Đảng ủy, chính quyền, hệ thống chính trị cơ sở phường Hương Vân (TX. Hương Trà).

Tứ Hạ đón nhận quyết định phường đạt chuẩn đô thị văn minhBí thư Tỉnh uỷ Lê Trường Lưu tiếp công dân tại phường Tứ HạHương Trà có 4 phường, xã đạt chuẩn đô thị văn minh và xã văn hoá nông thôn mớiTứ Hạ đạt chuẩn đô thị văn minh

leftcenterrightdel
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ ghi nhận nỗ lực vươn lên của cấp ủy, chính quyền địa phương, hệ thống chính trị cơ sở của phường Hương Vân thời gian qua

Buổi làm việc tập trung công tác xây dựng Đảng; việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy và công tác dân vân ở cơ sở.

Đảng bộ phường Hương Vân hiện có 13 chi bộ Đảng trực thuộc, với 152 đảng viên. Ngoài tập trung lãnh, chỉ đạo để triển khai đạt kết quả cao các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và cấp ủy cấp trên, buổi làm việc còn đi sâu phân tích, làm rõ hơn về thực hiện Nghị quyết về công tác giảm nghèo bền vững; chuyển đổi số.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được Đảng ủy, UBND phường Hương Vân đặc biệt quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện. Năm 2022, Đảng ủy phường đã kết nạp thêm 5 đảng viên. Hiện có 12 quần chúng ưu tú đã và đang được các cấp ủy, chi bộ theo dõi, giúp đỡ; phấn đấu cuối năm 2023, Đảng ủy phường Hương Vân kết nạp 7/7 đảng viên mới (đạt 100%) chỉ tiêu.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, buổi làm việc cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn cần khắc phục, nhất là việc thực hiện kiêm nhiệm các chức danh trong Thường trực Đảng ủy; các mô hình kiêm nhiệm ở thôn, tổ dân phố; việc không tổ chức chi bộ cơ quan phường; việc bố trí cán bộ chuyên trách Văn phòng Đảng ủy phường; công tác kết nạp đảng viên mới ở cơ sở.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ hoan nghênh nỗ lực vươn lên của cấp ủy, chính quyền địa phương, hệ thống chính trị ở cơ sở của phường Hương Vân thời gian qua.

Liên quan đến các ý kiến, kiến nghị tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ nhìn nhận, tuy là phường, nhưng Hương Vân vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là vấn đề giao thông, bộ mặt đô thị.  

Ngoài nỗ lực của bộ máy, của cấp ủy chính quyền địa phương, vai trò quan trọng nhất vẫn là ý thức người dân phường Hương Vân trong vấn đề việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, là điều kiện để giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo.

Đội ngũ làm công tác dân vận cần bám cơ sở, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đảng ủy, UBND, hệ thống chính trị phường Hương Vân đã đề ra.  

Tin, ảnh: PHONG ANH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tôn vinh giá trị cao quý, nhân văn của nghề công tác xã hội

Sáng 25/3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà và hoa các cơ sở đào tạo nghề và giải quyết việc làm (CSĐTN&GQVL) cho người khuyết tật, trẻ em khó khăn; Câu Lạc bộ (CLB) Vòng Tay Nhân Ái; cơ sở bảo trợ trẻ em khuyết tật trên địa bàn TP. Huế.

Tôn vinh giá trị cao quý, nhân văn của nghề công tác xã hội
Mỗi đảng viên luôn phải tiên phong gương mẫu, đi đầu

Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tại buổi làm việc với Đảng ủy, UBND và hệ thống chính trị cơ sở thị trấn A Lưới (A Lưới) sáng 21/2. Cùng làm việc còn có đại diện lãnh đạo một số ban Đảng của Tỉnh ủy, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Huyện ủy A Lưới và các phòng, ban chuyên môn huyện A Lưới.

Mỗi đảng viên luôn phải tiên phong gương mẫu, đi đầu
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ thăm, chúc tết các Anh hùng lực lượng vũ trang, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Nhân dịp tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc Quý Mão 2023, sáng 11/1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã đến thăm, tặng quà, chúc tết gia đình các Anh hùng lực lượng vũ trang, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn TP. Huế.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ thăm, chúc tết các Anh hùng lực lượng vũ trang, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng
Return to top