ClockThứ Bảy, 21/03/2020 18:49

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đánh giá cao công tác phòng dịch tại các chốt kiểm soát y tế

TTH.VN - Chiều 21/3, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phan Ngọc Thọ đã đến thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát y tế ở các cửa ngõ, nhà ga, sân bay trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ca mắc Covid-19 thứ 92 tại Việt Nam là du học sinh từ Pháp về nướcHuy động toàn bộ lực lượng y tế phòng, chống đại dịch COVID-19Sinh viên Y dược ra quân tình nguyện phòng chống dịch COVID-19Báo chí giữa cuộc đua thông tin chống "giặc" COVID-19

Khách được đi vào phòng khử khuẩn toàn thân di động 10-15 giây

Kiểm tra hàng ngàn lượt người

Bắt đầu từ ngày 21/3, 5 chốt kiểm soát y tế đối với người ra vào Thừa Thiên Huế đồng loạt được triển khai nhằm sớm ngăn chặn, phát hiện người nghi nhiễm COVID-19 vào địa bàn. Các chốt kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra thân nhiệt tất cả người và phương tiện ra vào tỉnh Thừa Thiên Huế, đặc biệt là ghi chép tờ khai y tế đối với các người nước ngoài, Việt kiều. Trong đó, lưu ý các nội dung địa chỉ nơi lưu trú, mục đích đến Huế.

Theo ghi nhận của phóng viên tại chốt kiểm soát trên đường Nguyễn Tất Thành (TX. Hương Thủy) trong chiều 21/3, tổ công tác liên ngành với hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng: quân đội, công an, y tế, thông, thanh niên, chính quyền địa phương... đã kiểm tra nhiều phương tiện, đo thân nhiệt khách, đi qua nhà khử khuẩn rồi khai báo y tế.  

Đến 15h đã có 274 người được kiểm tra, trong đó có 1 khách nước ngoài. Còn tại ga Huế, trong ngày các lực lượng đã kiểm tra 25 lượt khách đi tàu đến ga, trong đó có 3 trường hợp người nước ngoài. Qua kiểm tra vẫn chưa phát hiện trường hợp nào nghi nhiễm.

Tính đến 17h cùng ngày, đã có hàng trăm lượt phương tiện được kiểm tra với hơn 2.500 người và chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu nhiễm virus  COVID-19. Ngoài ra, các chốt kiểm soát bố trí 2 phòng y tế dã chiến, xe cứu thương để đưa người nghi nhiễm đến cơ sở y tế khi phát hiện.

Bám nắm địa bàn, không được bỏ sót đối tượng

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ thăm hỏi, động viên lực lượng chốt tại Ga Huế

Tại mỗi điểm đến, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của lực lượng y tế, công an, đoàn viên, thanh niên trong công tác chốt chặn, ứng trực 24/24 giờ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo Chủ tịch UBND tỉnh, thời gian sắp tới, tình hình dịch bệnh có thể sẽ diễn biến phức tạp, chính vì vậy, chính quyền tỉnh sẽ tiếp tục có chủ trương và biện pháp mới để tăng cường kiểm soát dịch bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, tại các chốt cần bố trí lực lượng phù hợp, phân luồng hợp lý phương tiện tránh ùn tắc. Cần thống nhất một mẫu kê khai y tế, cập nhật lên cơ sở dữ liệu, tiến đến triển khai y tế cộng đồng, y tế toàn dân. Cử lực lượng hỗ trợ người dân khai báo nhanh chóng, tránh mất nhiều thời gian của người được kiểm tra. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cũng yêu cầu lực lượng kiểm dịch trong quá trình làm nhiệm vụ phải tuyệt đối cẩn trọng, thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ y tế để bảo vệ an toàn bản thân.

Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã chỉ đạo về lập 5 chốt kiểm soát người và phương tiện vào địa phương này bằng đường bộ. 5 chốt kiểm soát được bố trí tại các điểm: Theo đó ở cửa ngõ tỉnh phía bắc tại huyện Phong Điền sẽ có 1 chốt; chốt phía nam tỉnh đặt tại trạm trung chuyển Bắc Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc). 3 chốt còn lại ở đường Lý Nhân Tông (thị xã Hương Trà); Ga Huế (TP Huế); và giao lộ Nguyễn Tất Thành (thị xã Hương Thủy).

Tiến hành kê khai y tế tại chốt kiểm soát số 2 ngay QL 1A đoạn qua phường Hương Văn

 Giám đốc Trung tâm Y tế Hương Trà Lê Đình Thao cho biết, tính đến 17h30 đã có 1.246 đối tượng được đo thân nhiệt và kê khai y tế tại chốt Kiểm soát y tế số 2 và tất cả đều có sức khoẻ ổn định.

Ngoài ra, trong ngày 21/3, Hương Trà có 1 trường hợp từ nước ngoài về và đã được Trung tâm Y tế thị xã đưa về cách ly tại trường Quân sự. Trước đó (ngày 20/3), trường hợp F1 duy nhất của thị xã được cách ly tại Trung tâm đã hoàn thành cách ly 14 ngày và về nhà.

Hiện, địa phương còn 13 đối tượng F2 và 62 đối tượng F3 đang cách ly tại nhà và được theo dõi sức khoẻ thường xuyên.

Liên Minh


Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị để nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền
Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Ngày 6/3, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025” và thông tin về định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42 CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

TIN MỚI

Return to top