ClockThứ Sáu, 12/06/2020 14:54

Công bố lại các chương trình chính Festival Huế 2020

TTH.VN - Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Festival Huế 2020 có một số thay đổi về chương trình, nội dung để phục hợp với tình hình thực tế.

Vương quốc Bỉ tiếp tục hỗ trợ, hợp tác với Thừa Thiên Huế trên nhiều lĩnh vựcNhiều hoạt động văn hóa, lễ hội sẽ được tổ chức trong 6 tháng cuối nămMiễn phí tham quan di sản trong những ngày Festival HuếMỗi mùa một festivalCó gói kích cầu riêng biệt cho Festival Huế 2020Festival Huế 2020: Điểm nhấn quan trọng để kích cầu du lịch

“Ai đã đặt tên cho dòng sông” là chương trình chính mới đươc đưa vào chương trình Festival Huế 2020 (Ảnh minh họa)

Sáng 12/6, Ban tổ chức Festival Huế 2020 công bố lại các chương trình chính sẽ được tổ chức tại Festival Huế 2020 - lần thứ XI, diễn ra từ 28/8 - 2/9.

Cụ thể, sẽ có 7 chương trình được tổ chức, gồm: Chương trình nghệ thuật Khai mạc, diễn ra lúc 20h00 ngày 28/8 tại Quảng trường Ngọ Môn; Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa”, diễn ra lúc16h30 từ ngày 29/8 - 2/9 trên các tuyến đường chính ở TP. Huế; Lễ hội “Huế - Kinh đô ẩm thực”, diễn ra từ ngày 29/8 - 2/9 tại Công viên Thương Bạc; Chương trình Âm nhạc Trịnh Công Sơn, lúc 20h00 ngày 30/8 tại sân khấu Ngọ Môn; Chương trình “Ai đã đặt tên cho dòng sông”, lúc 20h00 ngày 31/8 tại Nghênh Lương Đình; Nhạc hội điện tử (EDM), 20h30 ngày 1/9 tại Sân vận động Tự Do; Chương trình nghệ thuật Bế mạc – Trình diễn Áo dài, 20h00 ngày 2/9 tại Quảng trường Ngọ Môn.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa cộng đồng, thể dục thể thao diễn ra liên tục trước, trong và sau thời gian festival bao gồm: các sự kiện trong chuỗi hoạt động của Ngày hội Áo dài, liên hoan các CLB Nghệ thuật toàn quốc, liên hoan Diều, lễ hội Bia, Hội chợ thương mại, giải đua ghe truyền thống, đua thuyền SUP, giải chạy VNExpress Marathon Huế, các cuộc trưng bày và triển lãm mỹ thuật…

Ban tổ chức Festival Huế 2020 cho biết, vượt qua những khó khăn, thử thách do dịch bệnh COVID-19, Festival Huế vẫn tiếp tục được tổ chức là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của vùng đất nơi tụ hội tinh hoa văn hóa của dân tộc, là cơ hội để quảng bá điểm đến thân thiện, an toàn của Huế và Việt Nam, tạo động lực thúc đẩy, khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là kinh tế du lịch của Thừa Thiên Huế.

Tin, ảnh: Đức Quang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sứ mệnh của Huế

Kết thúc bài phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng Thừa Thiên Huế sẽ phát huy bản sắc, đặc trưng để hướng đến các giá trị mới, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước.

Sứ mệnh của Huế
Bổ nhiệm 2 Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh

Ngày 2/4, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tối cao phối hợp với Viện KSND tỉnh tổ chức công bố các quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh. Các quyết định này có hiệu lực 5 năm, kể từ ngày 1/4/2024.

Bổ nhiệm 2 Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh
Return to top