ClockThứ Sáu, 01/12/2017 11:04

Cứu sống sản phụ bị đờ tử cung sau sinh

TTH.VN - Sáng 1/12, các y, bác sĩ Bệnh viện (BV) Trung ương Huế, Cơ sở 2 (Phong Điền) cho biết, vừa cứu sống thành công trường hợp sản phụ bị đờ tử cung sau sinh con thứ 3, rơi vào tình trạng “thập tử nhất sinh”.

Bệnh viện Trung ương Huế: Phát triển kỹ thuật cao nội soi 3D đồng bộSẽ thành lập Trung tâm Hỗ trợ sinh sản miền TrungBệnh viện Trung ương Huế đủ điều kiện liên thông kết quả xét nghiệmPhát động vệ sinh tay, kiểm soát dịch bệnh

Sản phụ N.T.H đã tỉnh táo trở lại bình thường 

Đó là sản phụ N.T.H, 34 tuổi, sau sinh thường lúc 9g20 ngày 28/11 tại cơ sở 2 BV Trung ương Huế. Sau đó đến 12g10 cùng ngày, âm đạo của sản phụ chảy máu nhiều, tình trạng tri giác lơ mơ, da xanh tái nhợt nhạt, mạch, huyết áp không đo được.

Nhận định sản phụ rơi vào tình trạng nguy kịch, các y, bác sĩ khoa Sản nhanh chóng phối hợp với các y, bác sĩ hhoa Gây mê hồi sức, tiến hành cấp cứu hồi sức tích cực cho sản phụ; chỉ định phẫu thuật cắt tử cung cầm máu cho bệnh nhân và tiếp nhận thêm máu từ Trung Tâm Huyết học Truyền máu Miền Trung, BV Trung ương Huế để kịp thời cứu sống bệnh nhân.

Quá trình hồi sức và phẫu thuật, sản phụ được truyền hơn 2 lít máu đồng nhóm và huyết thanh tươi. Chiều tối cùng ngày, sản phụ tỉnh táo hơn, huyết động ổn, tình trạng tri giác được cải thiện rõ. Vào cuối chiều 30/11, sản phụ ăn uống nhẹ, tỉnh táo tiếp xúc tốt.

PGS TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc BV Trung Ương Huế cho biết: “Đờ tử cung sau sinh là một biến chứng vô cùng nguy hiểm trong sản khoa, nếu không cấp cứu kịp thời sẽ gây ảnh hưởng đến tính mạng của sản phụ. Việc điều trị cấp cứu hết sức khẩn trương, phối hợp nhịp nhàng đồng bộ của đội ngũ y, bác sĩ BV Trung ương Huế, Cơ sở 2 đã đưa sản phụ qua khỏi tình trạng thập tử nhất sinh, gia đình, người thân cảm kích, xúc động.

Tin, ảnh: Minh Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hành trình hồi sinh của ba bệnh nhân được ghép tạng xuyên Việt

Từ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Quảng Ninh, 3 tạng hiến được ê kíp đưa về Huế ghép cho 3 bệnh nhân trong ngày 2/4. Đây là một kỷ lục khác của Bệnh viện Trung ương Huế về ghép tạng xuyên Việt. Thừa Thiên Huế Online ghi lại hành trình thần tốc và nỗ lực giành lại sự sống cho người bệnh.

Hành trình hồi sinh của ba bệnh nhân được ghép tạng xuyên Việt
Hương Trà, tiếp nhận 319 đơn vị máu đợt 3

Ngày 4/4, Hội Chữ thập đỏ thị xã Hương Trà phối hợp với Trung tâm Huyết học truyền máu – Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2024.

Hương Trà, tiếp nhận 319 đơn vị máu đợt 3

TIN MỚI

Return to top