ClockThứ Ba, 10/09/2019 05:45

Đảng viên phụ trách hộ dân biên giới - Mô hình cần nhân rộng

TTH - Việc phân công đảng viên tại các đồn biên phòng phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới là mô hình mới được các cấp ủy Đảng trong lực lượng Biên phòng tỉnh thống nhất tổ chức từ đầu năm 2019 nhằm tăng cường mối quan hệ mật thiết quân - dân, góp phần xây dựng cơ sở biên phòng trên hai tuyến biên giới vững mạnh.

Cấp, đổi hộ chiếu cho người dân các xã biên giớiCấp giấy thông hành cho bà con vùng biên giớiLên với người dân vùng biênLũy thép biên phòng toàn dân

Trung úy Nguyễn Trọng Tâm tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân địa phương

Trách nhiệm, tận tụy

Đã thành thông lệ, hằng tuần Trung úy Nguyễn Trọng Tâm, Đội phó Đội Vận động quần chúng thuộc Đồn Biên phòng Vinh Xuân lại đến với gia đình chị Phan Thị Tớm ở thôn Mai Vĩnh, xã Vinh Xuân (Phú Vang) thăm hỏi, động viên và chia sẻ những khó khăn của gia đình. Chị Tớm thuộc diện tàn tật, neo đơn, là một trong số các hộ gia đình do Trung úy Tâm được phân công phụ trách. Trước hoàn cảnh khó khăn của chị, Trung úy Tâm đã tham mưu lên Ban chỉ huy đơn vị kế hoạch hỗ trợ kinh phí, ngày công xây dựng cho gia đình chị căn nhà mới. Cùng với nỗ lực vận động kinh phí của đơn vị và sự đóng góp của bà con thân nhân gia đình chị Tớm, mới đây, căn nhà đã được hoàn thành khang trang với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng. “Mỗi đảng viên phụ trách hộ luôn gần gũi, sát dân, tìm hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của mỗi gia đình để có phương án, kế hoạch giúp đỡ, tương trợ đảm bảo hiệu quả thiết thực, phù hợp với từng điều kiện cụ thể” -  Trung úy Tâm chia sẻ.

Cũng theo anh Tâm, đơn vị phân công mỗi đảng viên của đồn đảm nhận phụ trách từ 5-7 hộ. Cá nhân anh phụ trách 5 hộ gia đình ở thôn Mai Vĩnh. Các trường hợp được đồn quan tâm đảm nhận phụ trách là những gia đình neo đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình có con em mắc tệ nạn xã hội, có hiện tượng bạo lực gia đình, gia đình chính sách, thương bệnh binh và gia đình tôn giáo…

Trưởng thôn Mai Vĩnh (xã Vinh Xuân) Tô Ngọc Sang cho biết: Toàn thôn hiện có 226 hộ. Từ ngày triển khai chủ trương đảng viên Đồn biên phòng đảm nhận phụ trách các hộ gia đình, công tác giảm nghèo và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn có sự chuyển biến tích cực. Thôn hiện chỉ còn hơn 20 hộ nghèo, tình hình thanh niên dính đến các tệ nạn xã hội cũng đã giảm đáng kể.

Thiếu tá Nguyễn Văn Tình, nhân viên vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Lăng Cô đảm nhận phụ trách 5 hộ gia đình có đạo ở các tổ dân phố Loan Lý và Đồng Dương, thị trấn Lăng Cô. Anh thường xuyên về các hộ gia đình, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để tìm hướng giải quyết yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của các hộ, kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh.

Theo anh Tình, vấn đề đáng quan tâm là việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; nghề nghiệp của từng người, việc làm, mức thu nhập hàng tháng, điều kiện sống của mỗi gia đình… nhằm có phương pháp tuyên truyền, vận động; đồng thời, đưa con em các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vào diện hỗ trợ nâng bước đến trường của đơn vị.

Xây dựng kế hoạch, mục tiêu cụ thể

Đại tá Lê Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, việc phân công đảng viên BĐBP phụ trách hộ dân biên giới là một bước cụ thể hóa công tác dân vận của Đảng. Đảng ủy BĐBP tỉnh đã chủ động xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy; đồng thời trao đổi, thống nhất với các huyện, thị ủy có biên giới chỉ đạo các địa phương, đơn vị nắm chắc tình hình địa bàn, rà soát tổng thể, lập danh sách các hộ gia đình cần giúp đỡ, sau đó phân công đảng viên phụ trách.

Từ đầu năm 2019 đến nay, các đồn biên phòng trên hai tuyến biên giới đã triển khai phân công 286 đảng viên phụ trách 1.268 hộ gia đình.

Nhiều đảng viên có cách làm hay, bài bản, lập kế hoạch, mục tiêu cụ thể và định mốc thời gian giúp đỡ các hộ dân được phân công phụ trách. Bước đầu, các đảng viên đã vận động các hộ gia đình xây dựng tốt nếp sống văn hóa, không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội..., đồng thời, tư vấn, định hướng cho các hộ dân biên giới phát triển kinh tế gia đình đạt hiệu quả, giữ gìn và phát huy nghề truyền thống...

Các hộ dân được giúp đỡ rất phấn khởi, tin tưởng vào BĐBP. Chính quyền các địa phương đồng tình ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên BĐBP thực hiện tốt chủ trương này. Qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh biên giới, vùng biển.

Bài, ảnh: Bá Trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhiều mô hình hay

Bằng những cách làm sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Quảng Điền đã huy động được sự vào cuộc, tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân xây dựng nhiều mô hình, chương trình hỗ trợ, đỡ đầu cho trẻ em, phụ nữ có hoàn cảnh yếu thế trong xã hội.

Nhiều mô hình hay
Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”

Ngày 14/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp chính quyền xã Hải Dương (TP. Huế) và mạnh thường quân tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em” với số lượng 600 con gà giống đến 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có con em trong độ tuổi đến trường.

Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”

TIN MỚI

Return to top