Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự
Đấu giá & bỏ cọc
TTH - Vậy là đã có những công ty bỏ cọc, chấm dứt đầu tư vào mấy mảnh đất vàng ở Thủ Thiêm (TP. Hồ Chí Minh). Việc này thu hút sự chú ý của dư luận chẳng khác khi đấu giá và trúng đấu giá với cái giá cao ngất ngưởng, làm cho nhiều người chẳng thể nào hiểu nổi!
Còn nhớ cách đây chưa lâu, khi mới trúng đấu giá ở địa điểm trên đã tạo ra hai luồng dư luận trái chiều. Có người bảo rằng đó là cái giá bất thường. Nhiều người khác thì cho rằng đó là chuyện bình thường. Người đấu giá muốn sở hữu cho bằng được một miếng đất (mà mục đích chỉ có chính họ mới biết được) thì họ bỏ giá cao là chuyện không có gì đáng bàn, miễm là Nhà nước thu được tiền.
Còn bây giờ, mọi chuyện có vẻ đã rõ ràng hơn. Chuyện rõ ràng nhất là một đơn vị bỏ cọc, chấm dứt hợp đồng. Một số đơn vị khác đã đến thời hạn nộp tiền đất nhưng vẫn chưa nộp và chưa biết họ có ý định nộp hay không hay là tiếp nối đơn vị đi đầu bỏ cọc? Đến đây thì nhiều người cảm thấy lạ lùng và đặt ra nhiều câu hỏi. Trong làm ăn kinh tế, với số vốn bỏ ra hàng ngàn tỷ đồng, không dễ gì một người nào đó không tính toán kỹ lưỡng. Đằng này họ sẵn sàng bỏ cọc, mà số tiền không ít, lên đến hàng trăm tỷ đồng với những tuyên bố lý do “nhẹ như lông hồng” - do ảnh hưởng của dịch bệnh nên khó khăn về tài chính!
Bản chất vấn đề như thế nào chúng ta chưa thể biết được một cách chắc chắn, nhưng những ảnh hưởng của việc đấu giá đất với giá rất cao rồi bỏ cọc để lại những hậu quả không hề nhỏ.
Sau khi những miếng đất ở Thủ Thiêm được đấu giá với giá đất trúng ở mức cao đã có tác động ngay đến thị trường bất động sản, ít nhất là ở những vùng lân cận. Các thông tin báo chí lập tức phản ánh “hiệu ứng dây chuyền” về việc tăng giá đất. Đất đai cũng là một loại hàng hóa, tăng hay giảm cũng là chuyện bình thường. Nó bất thường chính là ở chỗ giá cả ấy nó không phản ánh đúng giá trị thực. Nếu nó có sức ảnh hưởng đến toàn thị trường thì đó cũng là một điều tai hại. Mức độ giao dịch của thị trường bất động sản có thể chững lại để điều chỉnh. Sự chững lại nếu kéo dài sẽ để lại những hệ lụy không tốt vì thị trường bất động sản nó có ảnh hưởng đến nhiều thị trường khác. Một tác động nữa là nó có thể làm mất cơ hội về nhà ở, đất ở cho nhiều người, đặc biệt là những người thu nhập thấp. Việc phát triển nhà ở xã hội cũng sẽ khó khăn hơn khi mặt bằng nhà ở tăng cao…
Ở Thừa Thiên Huế mấy năm vừa rồi, giá đất cũng tăng vùn vụt. Đất ở thành phố Huế tăng cao thì ai cũng biết. Đất ở các huyện, ở vùng nông thôn cũng tăng cao làm cho nhiều người không thể hiểu được. Với giá đất cao như vậy, nó khó có thể tham gia vào sản xuất như là một yếu tố đầu vào mà đồng tiền chỉ “chạy loanh quanh” ở khu vực tài chính, tức là không tham gia vào nền sản xuất thật để tạo ra sản phẩm hàng hóa, tức là không tạo ra nhiều công ăn việc làm. Năm 2021, “hầu bao” ngân sách của tỉnh chỉ riêng nguồn thu từ đất đã vào khoảng 3.000 tỷ đồng. Tất nhiên thu được nhiều tiền là vui. Có tiền để chi tiêu vào nhiều việc khác – phát triển hạ tầng, đầu tư các dự án…Nhưng ở mặt thứ hai cũng làm cho việc sở hữu một căn hộ, một miếng đất đối với nhiều người càng trở nên xa vời.
Trở lại vấn đề đấu giá đất Thủ Thiêm, những câu hỏi nữa, thiết nghĩ cũng cần được trả lời và mổ xẻ - đấu giá đất cao tác động như thế nào đến thị trường bất động sản, thậm chí là thị trường chứng khoán? Nếu xem đất là một yếu tố đầu vào của sản xuất thì giá đất cao quả là tạo ra nhiều bất lợi chẳng những với thị trường địa ốc mà còn nhiều thị trường khác...
NGUYÊN LÊ
- Thủ tướng: Người Việt tại Singapore là cầu nối hữu nghị giữa hai nước (09/02)
- Cấp cơ sở phải giải trình cho dân về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (09/02)
- Khi phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra...” được cụ thể hóa (09/02)
- Đổi mới phương thức lãnh đạo nhìn từ Đảng bộ Hương Thủy (09/02)
- Vào cuộc giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm (08/02)
- Khảo sát xây dựng Sở Chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ các huyện (08/02)
- Xúc tiến biên soạn, xuất bản tập sách Lịch sử Đảng bộ TP. Huế (08/02)
- TP. Huế: Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm (08/02)
-
Cấp cơ sở phải giải trình cho dân về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
- Thủ tướng: Người Việt tại Singapore là cầu nối hữu nghị giữa hai nước
- Vào cuộc giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm
- Khảo sát xây dựng Sở Chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ các huyện
- Xúc tiến biên soạn, xuất bản tập sách Lịch sử Đảng bộ TP. Huế
- Xây dựng nền hành chính phục vụ
- Huy động lực lượng giúp người dân chữa cháy rừng
- Thủ tướng lên đường thăm chính thức Cộng hòa Singapore và Brunei Darussalam
- Hương Bình cần phát huy hơn nữa lợi thế vùng gò đồi
- 30 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam và Qatar
-
Gặp nữ tân binh 9X xung phong lên đường nhập ngũ
- Hơn 1.450 thanh niên nô nức lên đường nhập ngũ Cập nhật
- Gần 500 đoàn viên, thanh niên tham gia Ngày hội Hiến máu tình nguyện
- Những chính sách mới về bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ tháng 2/2023
- Bí thư Thành ủy Huế tiếp Hiệp Hội Canada Vietnam Society
- Tiểu thương tuổi 60 vào Đảng
- Lễ bàn giao công tác của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
- Lời gửi gắm trước lúc lên đường
- Tạo đột phá để xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
- Xử phạt 3 doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm hơn 560 triệu đồng
-
Cấp cơ sở phải giải trình cho dân về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
-
Bị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì kê khai nguồn gốc không đúng
-
Công bố Lệnh của Quyền Chủ tịch nước về Luật Khám bệnh, chữa bệnh
-
Phòng ngừa tội phạm mua bán hóa đơn trái phép
-
Thuê xe ô tô Porsche đem cầm cố, chiếm đoạt 4 tỷ đồng