ClockThứ Ba, 28/09/2021 09:35

Di dời hàng cây xanh trên đường Hà Nội để mở đường

TTH.VN - Hàng chục cây xanh trên trục đường Hà Nội đoạn từ khu vực ngã 6 đến cầu Phú Xuân sẽ được dời đi trồng nơi khác, phục vụ cho việc giải toả, mở rộng tuyến đường này.

Cây đời phải xanh tươiRa đường dọn cây gãy đổPhố phường thêm xanhNhọc nhằn nghề bảo vệ cây xanh di tích

Trung tâm Công viên cây xanh Huế cắt tỉa trước khi tiến hành di dời hàng cây trên đường Hà Nội

Ngày 28/9, ông Đặng Ngọc Quý, Phó Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh Huế cho biết, việc di dời cây xanh trên tuyến đường Hà Nội đang được tiến hành.

Theo đó, đơn vị sẽ di dời tổng số 80 cây xanh, chủ yếu là cây bằng lăng và phượng vàng ở tuyến đường Hà Nội với chiều dài khoảng 1km. Số cây này sau đó sẽ được đưa đi trồng ở cồn Dã Viên và công viên dọc theo bờ sông Hương đoạn chảy qua phường Kim Long.

Về phương án trồng mới sau khi thi công mở rộng tuyến đường Hà Nội, ông Quý cho hay, việc trồng mới loại cây gì sẽ phụ thuộc vào đơn vị đầu tư tuyến đường, tuy nhiên có khả năng là cây nhạc ngựa sẽ được chọn để trồng trên tuyến đường này.

Trước đó, nhiều cơ quan công sở, đơn vị kinh doanh, biển bảng quảng cáo… trên trục đường này đã được tháo dỡ, đập bỏ để trả lại mặt bằng phục vụ cho việc mở rộng đường Hà Nội.

Được biết, kinh phí cho việc mở rộng tuyến đường này là 130 tỷ đồng. Trong đó, hơn 90 tỷ đồng dành cho việc đền bù, giải phóng mặt bằng. Sau khi mở rộng, đường Hà Nội sẽ rộng 36m, tức rộng hơn so với hiện tại là 12m.

Tin, ảnh: Nhật Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ

Triển lãm Mỹ thuật trẻ 2024 vừa diễn ra tại Trường đại học Nghệ thuật thu hút được rất nhiều sự chú ý của các họa sĩ trẻ và người yêu nghệ thuật với nhiều tác phẩm mới lạ. Giữa những tác phẩm đầy màu sắc, “Không Không Kó Không” của Hoàng Thanh Khiêm là một tác phẩm sắp đặt khá nổi bật, và càng đáng chú ý hơn nữa khi tác giả là một chàng trai trẻ sinh năm 2009.

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ
Ra “sông lớn” với thầy nội

Không phải ngẫu nhiên mà ông Hoàng Anh Tuấn được chọn mặt để “gửi khó”, dẫn dắt tuyển U23 Việt Nam dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau khi HLV Troussier bị cắt hợp đồng. Ông thầy người Khánh Hòa từng đưa đội U20 Việt Nam lần đầu tiên vào đến Vòng chung kết World Cup U20 năm 2017. Năm 2023, ông Tuấn cũng giúp đội U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á.

Ra “sông lớn” với thầy nội

TIN MỚI

Return to top