ClockThứ Bảy, 22/02/2020 08:15

Người dân Thượng thành hạ giải nhà cửa, trả lại đất cho di sản

TTH.VN - Hàng chục hộ dân sống ở khu vực Thượng thành nằm ở các phường nội thành Huế những ngày qua bắt đầu hạ giải nhà cửa, di dời đồ đạt đi nơi ở mới, trả lại đất cho di sản theo đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng tại khu vực I Kinh thành Huế.

Hơn 4.000 tỷ đồng di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thànhCó chính sách tốt nhất cho người dân khi di dời đến nơi ở mớiChi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân thuộc diện di dân khu vực Thượng ThànhThượng thành chưa xa đã nhớ

Những ngôi nhà ở Thượng thành được người dân tiến hành hạ giải, để bàn giao lại mặt bằng cho đất di sản

“Tranh thủ mấy ngày nắng ráo, không riêng gì nhà tôi mà cả xóm này tất bật vận chuyển toàn bộ các vật dụng trong nhà đi về khu nhà mới thuê. Xong mọi thứ thì tiến hành hạ giải toàn bộ ngôi nhà” – chị Lê Thị Ngọc Diệp ở kiệt 98 đường Xuân 68 (phường Thuận Lộc) nói với giọng vui buồn lẫn lộn với Thừa Thiên Huế Online.

Tiếng tôn rột roẹt của đồ đạc được kéo xuống. Tiếng nói với thúc giục người nhà bưng bê từng vật dụng sinh hoạt trong nhà. Tiếng con trẻ vui đùa trên đống gạch của bờ tường sau khi hạ giải… Một khung cảnh trước ngày di dời đang diễn ra ở các xóm Thượng thành. Người dân Thượng thành cho biết, do hầu hết là nhà tạm bợ nên việc di dời, hạ giải không mấy khó khăn. Vì thế, mọi việc diễn ra rất đơn giản, nhưng cũng thấy chạnh lòng bởi có điều gì đó luyến tiếc trên mảnh đất mà họ đã nương tựa qua hàng chục năm...

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Huế cho hay, những hộ tiên phong bàn giao mặt bằng sẽ được thưởng theo 3 mốc. Nếu bàn giao trong mốc đầu sẽ được thưởng 10,5 triệu đồng, mốc tiếp theo được thưởng 6,5 triệu đồng và mốc thứ 3 được thưởng 4 triệu đồng mỗi hộ.

Những hình ảnh được Thừa Thiên Huế Online ghi lại:

Gần 1 tuần nay, hàng chục hộ dân tiến hành tự nguyện hạ giải nhà của mình để di dời về nơi ở tạm trước khi nhận đất xây cất nhà ở Hương Sơ

Một vài ngôi nhà được hạ giải cũng là lúc những bức tường thành lịch sử hiện ra 

Khu Thượng thành gắn liền với nhiều thế hệ, trong số đó người lớn tuổi chiếm phần nhiều. Không khó để thấy hình ảnh những người này di dời đi nơi khác trong cảm xúc vui buồn lẫn lộn

Các vật dụng ở các ngôi nhà Thượng thành được đưa ra xe kéo chờ phía bên ngoài đường lớn để chở đi

Sau khi di dời ra khỏi vật dụng, người dân tiến hành đập bỏ các bức tường nhà để trả lại mặt bằng 

Những đống gỗ được chất thành đống sau khi hạ giải. Và những đứa trẻ vẫn vô tư, hồn nhiên vui đùa trước khi theo gia đình chuyển đi nơi khác

Một cụ bà tranh thủ nhặt những vật dụng còn lại bên trong ngôi nhà chuẩn bị bị hạ giải

Ở bên ngoài, những hàng rào thép cũng được cắt bỏ toàn bộ

Với nhiều người, ngôi nhà là cả một khoảng trời ký ức. Vì thế, họ tranh thủ chụp, quay lại tổ ấm mà một phần đời từng gắn bó

Những ngày tới việc di dời sẽ diễn ra đồng loạt, người dân đang sẵn sàng cho một cuộc di dân lịch sử

P. Thành (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dubai và nhiệm vụ dọn dẹp thành phố quy mô lớn sau lũ

Dubai, một thành phố trên sa mạc nổi tiếng về vẻ đẹp hiện đại phải đối mặt với nhiệm vụ nặng nề là dọn sạch những con đường bị ngập nước và “giải cứu” những ngôi nhà chìm trong nước 2 ngày sau khi một cơn bão kỷ lục quét qua khiến Dubai hứng chịu những trận mưa lớn, với lượng mưa trong một năm đã đổ xuống chỉ trong một ngày.

Dubai và nhiệm vụ dọn dẹp thành phố quy mô lớn sau lũ
Tuổi trẻ ra quân dọn vệ sinh dọc tuyến đường sắt Huế - Phú Lộc

Sáng 23/3, Tỉnh đoàn phối hợp với Chi nhánh Khai thác đường sắt Thừa Thiên Huế và các đơn vị đường sắt trong khu vực tổ chức lễ ra quân Ngày Chủ nhật xanh tại các ga và dọc tuyến đường sắt Huế - Phú Lộc. Tham dự có ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Tuổi trẻ ra quân dọn vệ sinh dọc tuyến đường sắt Huế - Phú Lộc
Vàng son một thuở

Lần đầu tiên, hơn 100 tài liệu có lưu hình dấu và bút tích ngự phê cùng nhiều hình ảnh về câu chuyện xây dựng Kinh thành Huế được tái hiện sinh động qua triển lãm ngay trên chính khu vực Kỳ đài, Thượng thành, Kinh thành Huế.

Vàng son một thuở
Return to top