ClockThứ Bảy, 22/07/2017 16:17

Dòng người tị nạn đến Canada từ Hoa Kỳ gia tăng trong tháng 6/2017

TTH.VN - Số người tị nạn đi qua biên giới Hoa Kỳ để đến Canada đã tăng lên trong tháng 6 vừa qua, sau khi đã giảm trong 2 tháng trước đó, các số liệu của chính phủ Canada phát hành hôm qua cho biết.

Người tị nạn Syria vẫy cờ Canada. Ảnh: Reuters

Có tới 884 người tị nạn đã vượt qua biên giới giữa các điểm giao cắt chính thức, đưa tổng số trong nửa đầu năm 2017 lên 4.345 người, trong đó phần lớn, chiếm đến 88%, những người tìm kiếm tị nạn đi đến tỉnh Québec, một sự tương phản rõ nét so với các tháng trước.

Nhiều người tìm kiếm tị nạn cho biết, họ đã rời khỏi Hoa Kỳ vì lo sợ sẽ bị trục xuất dưới áp lực từ cuộc đàn áp nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Một khi ở Canada, họ bị bắt giữ để thẩm vấn và kiểm tra an ninh trước khi được phép nộp đơn xin tị nạn. Tuy nhiên, thời gian ở Hoa Kỳ có thể khiến họ gặp khó khăn.

Dòng người qua biên giới là một phần trong tổng số lượng người xin tị nạn tại Canada, trong đó dự kiến lượng người xin tiwj nạn ở đây sẽ đạt mức cao nhất kể từ năm 2011 trong năm 2017.

Theo Reuters, vấn đề này đang góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng chậm trễ trong các phiên điều trần về tị nạn.

                        Bảo Nghi (Lược dịch từ Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top