ClockThứ Hai, 29/04/2019 14:59

Đức: Liên đảng bảo thủ CDU-CSU khởi động chiến dịch bầu cử chung

Ngày 28/4, đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) của Đức đã khởi động chiến dịch bầu cử chung với lời kêu gọi chống các thế lực phá hoại EU.

Thủ tướng Đức sẽ không từ chức, bất chấp kết quả bầu cử ở HessenĐức đối mặt với nguy cơ phải tổ chức các cuộc bầu cử mớiNước Đức và châu Âu thay đổi ra sao sau bầu cử?Bầu cử Đức: Bà Merkel có khả năng tái đắc cử nhiệm kỳ 4Đảng của bà Merkel giành chiến thắng then chốt trong cuộc bầu cử bangBầu cử châu Âu 2017: Cánh Tả Đức lo cho phong trào Xã hội Pháp

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại LB Đức, ngày 28/4, đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Đức Angela Merkel và đảng "chị em" Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) đã khởi động chiến dịch bầu cử chung châu Âu đầu tiên với lời kêu gọi chống lại các thế lực đang tìm cách phá hoại Liên minh châu Âu (EU).

Phát biểu trong cuộc họp báo chung giữa hai đảng tại thành phố Münster, miền Tây nước Đức, ông Manfred Weber - thành viên đảng CSU đồng thời hiện là lãnh đạo khối Nhân dân châu Âu (EPP) trung hữu - nhóm đảng lớn nhất trong Nghị viện châu Âu (EP) cho rằng châu Âu ngày nay đang phải chịu nhiều áp lực và cần phải được bảo vệ chống lại sự trỗi dậy của những người theo chủ nghĩa dân tộc và ích kỷ.

Cũng trong phát biểu của mình, ông Manfred Weber cam kết thúc đẩy thành lập cơ quan điều tra châu Âu cũng như tăng cường cho lực lượng thuộc Cơ quan bảo vệ biên giới châu Âu (Frontex). Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh rằng CDU và CSU vẫn sẽ tiếp tục "theo đuổi cách tiếp cận nhân đạo trong chính sách tị nạn."

Lời kêu gọi chống chủ nghĩa dân tộc của ông Manfred Weber đã ngay lập tức nhận được sự tán thành của lãnh đạo đảng CDU, bà Annegret Kramp-Karrenbauer, người luôn mô tả EU như một "dự án hòa bình" cần được bảo vệ khỏi những người ủng hộ các ý tưởng và tư tưởng độc đoán. Bà Annegret Kramp-Karrenbauer cho rằng điều quan trọng hiện nay đối với một châu Âu mạnh mẽ và ổn định chính là liên đảng bảo thủ CDU/CSU và nhóm của ông Weber có thể giành được đa số phiếu bầu trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP), dự kiến diễn ra từ ngày 23-26/5 tới. Bà nhấn mạnh: "Tất cả chúng tôi thuộc về một châu Âu hòa hợp, đồng lòng và nhất trí. Đây chính là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi tới tất cả các cử tri."

Trong khi đó, lãnh đạo đảng CSU Markus Söder cũng lên tiếng hoan nghênh sự thống nhất mới giữa hai đảng bảo thủ CDU và CSU sau khi trải qua một thời kỳ khó khăn trong quan hệ giữa hai bên, chủ yếu bất đồng về chính sách tị nạn. Ông nhấn mạnh điều quan trọng đối với ông cũng như với người đồng cấp bên phía đảng CDU, bà Annegret Kramp-Karrenbauer, chính là hai bên đã chấm dứt và giải quyết ổn thỏa những bất động kéo dài trong suốt 4 năm qua để tái khẳng định vị thế và cùng hợp tác với nhau vì một châu Âu vững mạnh.

Ông Manfred Weber được kỳ vọng là ứng cử viên hàng đầu thay thế ông Jean-Claude Juncker giữ vị trí lãnh đạo Ủy ban châu Âu (EC) sau các cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu sắp tới.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai

Chiều 28/3, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành phẫu thuật cho nhóm bệnh nhi Gia Lai. Đây là các trường hợp được Quỹ Friedens Kinder (Đức) tài trợ chi phí mổ.

Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai
Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ

Trong tuần này, Philippines đã nhận được các cam kết đầu tư trị giá khoảng 5 tỷ USD từ các công ty Đức và Mỹ vào các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và năng lượng. Đây có thể được xem là những chiến thắng lớn cho đất nước khi cạnh tranh với các quốc gia khác trong khu vực về vốn nước ngoài.

Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ
Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài

Sáng 7/3, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Bà Andrea Teufel, Trưởng Đại diện Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và Bà Kazuyo Watanabe, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em châu Á - Nhật Bản. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương.

Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài
Đức chứng kiến số đơn xin tị nạn tăng 51% trong năm 2023

Theo dữ liệu chính thức vừa được công bố ngày 8/1, số đơn xin tị nạn ở Đức đã tăng khoảng một nửa trong năm ngoái, làm tăng thêm áp lực lên chính phủ về việc phải thực hiện đúng lời hứa giảm tình trạng di cư bất thường.

Đức chứng kiến số đơn xin tị nạn tăng 51 trong năm 2023
Return to top