ClockThứ Năm, 17/11/2016 06:41

EU: Cứ 4 trẻ em thì 1 trẻ có nguy cơ nghèo khó

TTH.VN - Cứ 4 trẻ em ở Liên minh châu Âu (EU) thì có 1 trẻ, tương đương với 25 triệu trẻ em có nguy cơ nghèo khó hoặc bị xã hội loại trừ, Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) ngày 16/11 cho hay.

UNICEF: Cứ 7 trẻ em thì có 1 trẻ sống trong vùng ô nhiễm không khí nặngUNESCO: Cứ 10 trẻ em trên thế giới thì có 1 trẻ thất học

Trẻ em Rumania trong một ngôi làng ở phía bắc thủ đô Bucharest. Ảnh: AFP

Romania và Bulgaria là hai nước sở hữu tỷ lệ trẻ em có nguy cơ nghèo khó cao nhất trong khối 28 quốc gia, với lần lượt là 46,8% và 43,7%. Trong khi đó, Scandinavia là quốc gia có trẻ em ở tình trạng tốt nhất.

Nhìn chung, Eurostat cho thấy, 25,264 triệu trẻ em dưới 18 tuổi, tương đương 26,9% dân số trong nhóm tuổi này đang đối mặt với nguy cơ.

Những trẻ em này sống trong các hộ gia đình có ít nhất một trong các điều kiện như: lợi ích xã hội không đáp ứng được nhu cầu, tiêu chuẩn vật chất chưa đầy đủ và cha mẹ có rất ít hoặc không có công việc.

Cơ quan Thống kê châu Âu cũng cho biết, các con số đã được cải thiện nhẹ so với năm 2010, khi có 25,957 triệu trẻ em, tương đương 27,5% dân số phải đối mặt với hoàn cảnh tương tự.

Tiếp sau Romania và Bulgaria là Hy Lạp (37,8%), Hungary (36,1%), Tây Ban Nha (34,4%), Italy (33,5%), Lithuania (32,7%), Latvia (31,3%) và Anh (30,3%).

Ngoài ra, trẻ em ở các nước phía Bắc như Thụy Điển (14%), Phần Lan (14,9%) và Đan Mạch (15,7%) ở tình trạng tốt nhất.

Thanh Ngân (Lược dịch từ AFP & France24)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại

Liên minh châu Âu (EU) và Philippines ngày 18/3 cho biết, họ sẽ nối lại các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do, trong bối cảnh EU tìm cách nắm bắt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn của khu vực châu Á và tiếp cận các nguyên liệu thô quan trọng.

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại
NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB):
Hội nhập kinh tế tại châu Á - Thái Bình Dương “xếp hạng gần” với EU

Trong một thế giới mà các khoảng cách ngày càng thu hẹp, khu vực châu Á - Thái Bình Dương là minh chứng cho sức mạnh của hội nhập kinh tế và xã hội. Hội nhập kinh tế ở khu vực này "hiện đang được xếp hạng gần" với Liên minh châu Âu (EU) về chuỗi giá trị khu vực và hội nhập xã hội, theo một báo cáo do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố ngày 26/2.

Hội nhập kinh tế tại châu Á - Thái Bình Dương “xếp hạng gần” với EU

TIN MỚI

Return to top