ClockThứ Sáu, 18/05/2018 11:05

Học sinh tìm hiểu di sản văn hóa và trải nghiệm các trò chơi cung đình

TTH.VN - Sáng 18/5, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chương trình tham quan, tìm hiểu di sản văn hóa và trải nghiệm dành cho học sinh tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

Học sinh Huế khám phá di sảnNhững bài học trực quan

Tại đây, học sinh của Trường giáo dục Phượng Hoàng và một số trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn TP. Huế được tham quan, tìm hiểu về di sản văn hóa cung đình Huế qua cổ vật triều Nguyễn tại Bảo tàng; tìm hiểu thực tế các công đoạn khảm xà cừ đã tạo nên những vật dụng tinh xảo phục vụ cung đình xưa.

Nghe nghệ nhân giới thiệu về nghệ thuật khảm xà cừ

Trong chương trình này, học sinh cũng có cơ hội trải nghiệm và thỏa sức sáng tạo cùng cánh diều Huế thông qua hoạt động vẽ tranh; tham gia một số trò chơi cung đình và dân gian, như: bài vụ, đầu hồ, đập niêu.

Trải nghiệm vẽ tranh trên cánh diều

Bà Huỳnh Thị Anh Vân, Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế cho biết, đây là hoạt động được tổ chức nhân ngày Quốc tế Bảo tàng 18/5 năm 2018 với chủ đề “Bảo tàng kết nối số: Cách tiếp cận mới, công chúng mới”. Thông qua chương trình giúp các em học sinh tiếp cận với các giá trị văn hóa Huế. Bên cạnh kiến thức, việc trải nghiệm thực tế sẽ kích thích sự thích thú, tìm tòi và yêu thêm các giá trị văn hóa.

Clip học sinh tham gia trò chơi đầu hồ

Nguyễn Hoàng Minh Quân, học sinh lớp 3, Trường tiểu học Lê Lợi (TP. Huế) chia sẻ: “Ở chương trình này con được học lịch sử triều Nguyễn và trải nghiệm những hoạt động bổ ích. Cách tổ chức vui chơi kết hợp học tập giúp con nhớ và vận dụng kiến thức tốt hơn”.

Tin, ảnh, clip: Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thủ tướng làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế, khảo sát dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương

Chiều tối 6/4, làm việc tại Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác tham quan cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế; thăm, tặng quà hai ca ghép tạng xuyên Việt mới đây đang được theo dõi sau phẫu thuật.

Thủ tướng làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế, khảo sát dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương
Du xuân ở bảo tàng

Ngoài các điểm du xuân vui nhộn, trang trí đẹp mắt, những năm gần đây một trong những điểm đến vào dịp Tết Nguyên đán được nhiều người tìm tới đó chính là bảo tàng. Bảo tàng vì thế cũng mở cửa xuyên Tết để phục vụ nhu cầu thưởng lãm nghệ thuật của công chúng.

Du xuân ở bảo tàng
Hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế

Phó Giám đốc Bảo Tàng Cổ vật Cung đình Huế Trương Quý Mẫn thông tin, đơn vị vừa tiếp nhận hiện vật hiến tặng cho Bảo tàng, bao gồm: Tập thơ Thánh chế thi nhị tập (quyển 8, quyển 10) và Thánh chế thi tứ tập (quyển 4) của Hoàng đế Minh Mệnh (1791- 1841).

Hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế

TIN MỚI

Return to top